Ethiopia: Hàng trăm người bị bắt giữ liên quan 'vụ gây rối ở Gondar'

Một quan chức địa phương ở Ethiopia ngày 29/4 cho biết chính quyền địa phương đã bắt giữ hàng trăm người sau vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Gondar thuộc vùng Amhara, phía Bắc Ethiopia. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Ethiopia tăng cường an ninh trong dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo tại Addis Ababa, ngày 29/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức trên, 373 đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan đến "vụ gây rối ở Gondar". Chính quyền địa phương đã áp đặt lệnh cấm sử dụng súng và các loại vũ khí khác cho đến khi bắt giữ hết các đối tượng tình nghi.

Vụ việc xảy ra ngày 26/4 vừa qua tại một nghĩa trang ở Gondar, nằm gần một thánh đường Hồi giáo và một nhà thờ Cơ đốc giáo. Khu vực này đang là tâm điểm tranh chấp giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo tại Ethiopia.

Một nhóm Hồi giáo địa phương cho biết hơn 20 người đã thiệt mạng khi "các tín đồ Cơ đốc giáo cực đoan" tấn công những người tham dự lễ tang của một người Hồi giáo và phá hoại tài sản của các cư dân Hồi giáo.   

Theo chính quyền đia phương, bạo lực bùng phát khi hai bên tranh cãi về việc lấy đá sử dụng cho mục đích chôn cất người chết.

Ngày 29/4, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, những người Hồi giáo đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bạo lực ở Gondar.

Văn Khoa (TTXVN)
Tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Ethiopia khiến trên 20 người thiệt mạng
Tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Ethiopia khiến trên 20 người thiệt mạng

Trên 20 người thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào những người theo đạo Hồi ở thành phố Gondar, miền Bắc Ethiopia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN