Tấn công bằng dao ở Amsterdam làm ít nhất 1 người tử vong, 4 người bị thương

Cảnh sát Hà Lan ngày 22/5 đã tiến hành điều tra một loạt vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Amsterdam làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương, song cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hành động khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 22/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Những vụ đâm chém này xảy ra vào đêm 21/5. Các nạn nhân gồm một người đàn ông 64 tuổi được xác nhận đã chết tại hiện trường, là khu vực có các quán bar và nhà hàng gần bảo tàng trung tâm của thành phố Amsterdam, cùng 4 người bị thương đã được cấp cứu trong bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt giữ một nam nghi phạm 29 tuổi được cho là đã lạm dụng chất gây nghiện ngay tại hiện trường của những vụ tấn công, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của người này ở vùng ngoại ô Amstelveen. 

Trong những năm gần đây, Hà Lan đã phải hứng chịu một số vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ một người đàn ông mang quốc tịch Afghanistan dùng dao đâm hai khách du lịch Mỹ tại ga tàu hỏa Amsterdam hồi năm 2018. Tháng 3 vừa qua, cảnh sát Hà Lan đã ngăn chặn âm mưu tấn công trung tâm tiêm phòng ngừa COVID-19 ở thị trấn Den Helder thuộc tỉnh Noord-Holland. Một người đàn ông 37 tuổi bị cáo buộc lên kế hoạch kích hoạt một thiết bị nổ nhằm phá hủy trung tâm tiêm chủng nêu trên. Cơ quan công tố Hà Lan coi âm mưu tấn công này là hành động khủng bố nhằm gieo rắc nỗi hoảng loạn trong dân chúng, gây bất ổn cho xã hội.

Văn Khoa (TTXVN)
Tấn công bằng dao tại trường mẫu giáo ở Brazil, 5 người thiệt mạng
Tấn công bằng dao tại trường mẫu giáo ở Brazil, 5 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/5, cảnh sát Brazil cho biết một thanh niên 18 tuổi cầm dao tấn công vào một nhà trẻ ở bang miền Nam Santa Catarina, khiến 3 trẻ em, 1 giáo viên và 1 nhân viên y tế tại cơ sở giáo dục này thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN