Tân binh Afghanistan bị đánh bom liều chết

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 38 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một xe chở các tân binh của quân đội Afghanistan ở gần thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar.

Điều trị một binh sĩ Afghanistan bị thương trong vụ tấn công ở Jalalabad ngày 11/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người phát ngôn tỉnh Nangarhar, ông Ataullah Khogyani, ngày 11/4 đã xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định thủ phạm đã lái xe môtô lao vào xe chở tân binh. Những người bị thương đã được chuyển từ Jalalabad tới Kabul.

Hiện chưa có nhóm phiến quân nào nhận là thủ phạm gây ra vụ việc trên, nhưng theo các điều tra viên, vụ tấn công mang dấu ấn của Taliban - lực lượng thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự.

Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm bất ngờ tới Kabul nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với chính quyền đoàn kết dân tộc của Afghanistan và hối thúc Taliban nối lại các cuộc hoà đàm. 

Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại nước này và chỉ duy trì một lực lượng gồm khoảng 13.000 binh sĩ để hỗ trợ huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Thời gian gần đây, Taliban tăng cường các vụ đánh bom và tấn công trên khắp Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Iraq bàn diệt IS
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Iraq bàn diệt IS

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11/4 đã đến thủ đô Baghdad trong một chuyến thăm không báo trước nhằm thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN