Taliban tấn công căn cứ hậu cần Mỹ ở Afghanistan

Sáng 19/6, các tay súng và phần tử đánh bom liều chết Taliban đã tấn công một căn cứ hậu cần của lực lượng Mỹ ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Đây là vụ tấn công thứ ba của Taliban nhằm vào căn cứ này trong vòng 1 năm qua.

 

Binh sĩ Mỹ xem xét hiện trường một vụ tấn công liều chết tại cửa khẩu Torkham, giáp Pakistan ngày 19/6.  Ảnh: AFP


Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết nhóm vũ trang Taliban gồm 4 hoặc 5 tên được trang bị áo chứa bom, súng phóng lựu cùng các vũ khí tối tân đã đột kích một căn cứ của liên quân ở thị trấn biên giới Torkham. Ba tên đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, đồng thời một người lái xe tải bị thương trong vụ giao tranh này và hiện chưa rõ con số thương vong của lực lượng an ninh.


Người phát ngôn được cho là của phong trào Taliban Zabihullah Mujahid thừa nhận Taliban tiến hành vụ tấn công này. Trước đó, hồi tháng 9 và tháng 11 năm ngoái, Taliban cũng đã tấn công vào căn cứ trên khiến một số nhân viên an ninh thiệt mạng, hơn 80 xe tải bị phá hủy.


Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công tại Afghanistan kể từ khi lực lượng này bắt đầu cái gọi là "chiến dịch tấn công mùa Xuân" từ ngày 12/5 vừa qua.

TTXVN/ Tin tức

Khủng bố Taliban lại tấn công sân bay Karachi
Khủng bố Taliban lại tấn công sân bay Karachi

Khoảng 10 tay súng nghi thuộc lực lượng Taliban đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài sân bay Karachi và giao tranh với lực lượng an ninh sân bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN