Taliban qui định nữ sinh đại học quấn khăn che kín mặt, nam nữ không được ngồi chung

Gần một tháng sau khi giành quyền kiểm soát Kabul, lực lượng Taliban đã đưa ra quy định đầu tiên đối với nữ sinh Afghanistan.

Chú thích ảnh
Phụ nữ Afghanistan quấn khăn trùm đầu niqab. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, cơ quan quản lý giáo dục của Taliban mới đây đã ban hành quy định mới đối với các trường cao đẳng và đại học tư thục ở Afghanistan. Theo đó, nữ sinh phải mặc áo choàng abaya và quấn khăn niqab che gần hết khuôn mặt. Quy định mới được ban hành trong bối cảnh các trường đại học tư nhân chuẩn bị khai giảng ngày 6/9. 

Các trường tư nhân đã mọc lên như nấm ở Afghanistan sau khi Taliban bị hạ bệ vào năm 2001. Trong thời kỳ đó, trẻ em gái và phụ nữ hầu như không được đi học vì các quy định liên quan đến lớp học đồng tính và họ nhất quyết phải đi cùng với một người thân nam giới bất cứ khi nào rời khỏi nhà.

Theo quy định mới, nữ sinh không bắt buộc phải mặc burqa, loại khăn choàng của phụ nữ Hồi giáo che kín hầu hết cơ thể, chỉ để một phần vải lưới để mắt có thể nhìn xuyên qua. Song việc quấn khăn niqab cũng đã che phần lớn khuôn mặt, trừ hai con mắt. Trong những năm gần đây, khăn burqa và niqab không còn xuất hiện nhiều trên đường phố Kabul. Thay vào đó, chúng xuất hiện nhiều hơn ở các thành phố và thị trấn nhỏ hơn.

Ngoài ra, quy định mới của Taliban cũng chỉ cho phép giáo viên nữ dạy nữ sinh. Trong trường hợp không có cô giáo, những thầy giáo lớn tuổi có phẩm chất tốt có thể dạy thay.

“Các trường đại học được yêu cầu tuyển giáo viên nữ cho nữ sinh dựa trên cơ sở giảng dạy”, quy định mới của Taliban cho biết, đồng thời nói thêm rằng nam và nữ sẽ sử dụng lối ra vào riêng biệt. Nếu không thể thuê giáo viên nữ, thì các trường cao đẳng “nên cố gắng thuê những thầy giáo cao tuổi có phẩm chất tốt”.

Ngoài ra, theo quy định do Bộ Giáo dục Đại học Taliban, nam giới và nữ giới không được ngồi chung, nghĩa là họ sẽ phải học trong các lớp riêng biệt hoặc cùng lớp nhưng phải có rèm ngăn cách, đồng thời phải sử dụng lối đi riêng. Các nữ sinh sẽ kết thúc buổi học sớm hơn 5 phút so với nam sinh để tránh chạm mặt. Sau đó, họ sẽ phải ngồi ở phòng chờ cho đến khi nam sinh về hết.

“Thực tế, đây là kế hoạch rất khó thực hiện. Chúng tôi không có đủ nữ giáo viên hay lớp học để chia lớp dành riêng cho nữ sinh”, một giáo sư đại học giấu tên cho biết. “Nhưng việc họ cho phép nữ sinh đi học là một bước tiến tích cực”.

Sau khi tiếp quản Kabul, Taliban đã cam kết sẽ ôn hoà hơn, hứa hẹn một chính phủ “hòa nhập” hơn, dù phụ nữ khó có khả năng sẽ được đưa vào các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Trong 20 năm qua, kể từ khi Taliban nắm quyền lần gần nhất, tỉ lệ sinh viên đại học đã tăng đáng kể, đặc biệt là sinh viên nữ. Trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul vào tháng trước, phụ nữ Afghanistan đã có thể cùng nghiên cứu với nam giới và tham dự các cuộc hội thảo với giáo sư nam.

Tuy nhiên, một loạt các cuộc tấn công chết người vào các trung tâm giáo dục trong những năm gần đây đã làm dấy lên mối lo ngại, song Taliban đã phủ nhận đứng sau các vụ tấn công này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Taliban tước vũ khí, bắt giữ các thành viên bắn súng chỉ thiên
Taliban tước vũ khí, bắt giữ các thành viên bắn súng chỉ thiên

Phong trào Taliban ở Afghanistan đã ban hành những quy tắc nghiêm ngặt trong nội bộ, theo đó cấm các thành viên bắn súng chỉ thiên để ăn mừng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN