Taliban lập văn phòng chính trị ở Cata

Ngày 3/1, lực lượng Taliban tuyên bố đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc thành lập một văn phòng chính trị tại Cata.

Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid trong một bức thư điện tử cho biết: “Lúc này, chúng tôi đã sẵn sàng thành lập một văn phòng chính trị ở nước ngoài để hiểu hơn cộng đồng quốc tế và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận bước đầu với Cata và các bên liên quan”. Taliban cũng đồng thời đề nghị trả tự do cho các tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo.

Chính quyền Ápganixtan đã ngay lập tức hoan nghênh động thái trên của Taliban. Ông Arsala Rahmani, nhà thương lượng hàng đầu của Hội đồng Hòa bình Tối cao Ápganixtan - cơ quan có trọng trách tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này, nói với Reuters: “Việc Taliban đàm phán với cộng đồng quốc tế, đặc biệt với Mỹ, là rất quan trọng. Chúng tôi hoan nghênh quyết định thành lập văn phòng chính trị ở Cata của Taliban”.

Cuối tháng 12/2011, Cabun đã chấp thuận việc Taliban mở văn phòng ở nước ngoài để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng, song cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng bên ngoài không được tham gia đàm phán nếu không có sự đồng ý của Cabun.

Giới chức phương Tây và Ápganixtan coi việc Taliban mở văn phòng chính trị ở nước ngoài là điểm then chốt để xúc tiến những nỗ lực bí mật nhằm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ápganixtan.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN