Taliban kêu gọi Mỹ rời Afghanistan

Taliban đã gửi một "thư ngỏ" đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhắc lại lời kêu gọi Mỹ rời Afghanistan sau 16 năm chiến tranh.

Các tay súng Taliban tại khu vực Bakwah, tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bức thư viết bằng tiếng Anh gửi cho báo giới ngày 15/8, phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid cho biết ông Trump đã nhận ra sai lầm của những người tiền nhiệm thông qua việc tìm cách xem xét lại chiến lược của Mỹ về Afghanistan. Ông Mujahid cho rằng Tổng thống Mỹ Trump không nên trao cho quân đội quyền kiểm soát chính sách của Mỹ về Afghanistan, mà thay vào đó nên rút các lực lượng Mỹ và không tăng quân số như dự tính của chính quyền Trump.

Bức thư này còn nói rằng việc Mỹ rút quân sẽ "thực sự cứu binh sĩ Mỹ khỏi thương vong" và mang lại "một cái kết cho cuộc chiến được kế thừa" từ những người tiền nhiệm của ông Trump.

TTXVN/Báo Tin Tức
Áo gài bom kích nổ sớm, 30 tay súng Taliban thiệt mạng
Áo gài bom kích nổ sớm, 30 tay súng Taliban thiệt mạng

Ít nhất 30 tay súng Taliban thiệt mạng trong một vụ tự kích nổ ở tỉnh Farah, cách thủ đô Kabul 695 km về phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN