Taliban gài bom, 10 trẻ em Afghanistan mất mạng

Ít nhất 12 người, trong đó có 10 trẻ em, đã thiệt mạng khi một quả bom cài bên đường phát nổ ngày 14/9 tại tỉnh Henman (Helman), miền Nam Afghanistan (Ápganixtan).

 

Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Henman, vào khoảng 14h (giờ địa phương), một chiếc xe đã đè phải một quả bom gài bên đường ở khu vực Goband thuộc huyện Gereshk. Trong số những người thiệt mạng có 7 bé gái, 3 bé trai và 2 người phụ nữ, là thành viên của hai gia đình. Chính quyền tỉnh Henman cáo buộc các tay súng của lực lượng Taliban đã gài quả bom trên.

 

Taliban thường xuyên sử dụng thiết bị nổ tự chế, gài bom bên đường hoặc đánh bom tự sát trong các vụ tấn công. Lực lượng này cũng tuyên bố tổ chức các chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm, bắt đầu từ tháng Năm, nhằm vào lực lượng chính quyền Afghanistan và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (IASF) đóng tại nước này.

 

Theo một báo cáo của Liên Hợp quốc, trong sáu tháng đầu năm 2012, đã có 1.145 người dân Afghanistan thiệt mạng trong các vụ xung đột. Trong đó, thiết bị nổ tự chế và bom gài bên đường là nguyên nhân khiến 327 người thiệt mạng và 689 người bị thương.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN