Taliban đề xuất đối thoại với Chính phủ Afghanistan

Ngày 23/7, lực lượng Taliban thông báo sẵn sàng tiến hành đối thoại hòa bình với Chính phủ Afghanistan vào tháng tới, sau khi lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo kết thúc.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người phát ngôn chính trị của Taliban, Suhail Shaheen, nêu rõ lực lượng này "sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan ngay lập tức" sau khi kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha kết thúc, song với điều kiện việc trao trả tù binh giữa hai bên được hoàn tất. Ông này nêu rõ Taliban sẵn sàng thả các nhân viên lực lượng an ninh chính phủ song song với đó phía chính quyền Kabul cũng phải có động thái tương tự. Hiện Chính phủ Afghanistan chưa phản ứng trước thông tin này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng đe dọa làm trệch hướng nỗ lực của Mỹ trong việc đưa Chính phủ Afghanistan và Taliban tiến tới bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 19 năm qua. Việc trao đổi tù nh là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2 và được xem là chướng ngại vật trước thềm diễn ra  các cuộc đối thoại hòa bình tại nước này. Theo thỏa thuận, Kabul cam kết thả khoảng 5.000 tù binh Taliban để đổi lấy tự do cho hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan. Quá trình trao đổi này đã gần hoàn tất với hơn 4.000 tù nhân Taliban và hơn 600 binh sĩ của Afghanistan đã được trả tự do.

Tuy nhiên, phía Mỹ và Chính phủ Afghanistan đều lo ngại một số tù binh Taliban là những phần tử nguy hiểm, có thể quay trở lại tiến hành các vụ bạo lực đẫm máu. Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Afghanistan Javid Faisal đã nhiều lần nhấn mạnh lực lượng Taliban phải tuân thủ các cam kết về việc ngăn chặn những đối tượng được trả tự do này thực hiện các vụ tấn công.

Trong những ngày gần đây, bạo lực lại gia tăng tại Afghanistan giữa quân đội chính phủ và Taliban. Ngày 21/7, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân sự của nước này tại tỉnh Wardak ở miền Trung đã làm ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 9 người bị thương. Phiến quân Taliban đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này. Đến ngày 22/7, các lực lượng an ninh đã tiến hành  nhiều cuộc không kích nhằm vào Taliban ở phía Đông Afghanistan, khiến 45 người thiệt mạng, bao gồm các thành viên Taliban và dân thường.

Thanh Hương (TTXVN)
Không kích tại Afghanistan khiến hàng chục thành viên Taliban và dân thường thiệt mạng
Không kích tại Afghanistan khiến hàng chục thành viên Taliban và dân thường thiệt mạng

Giới chức địa phương Afghanistan ngày 22/7 cho biết các cuộc không kích của các lực lượng an ninh nhằm vào phiến quân Taliban ở phía Đông Afghanistan đã làm 45 người thiệt mạng, bao gồm các thành viên Taliban và dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN