Tajikistan tiến hành bầu cử Tổng thống

Vào lúc 6h sáng 11/10 giờ địa phương (8h sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), cử tri Tajikistan đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này mà trong đó đương kim Tổng thống Emomali Rakhmon được đánh giá nhiều khả năng tái đắc cử. 

Trong cuộc bầu cử lần này, ông Rakhmon sẽ cạnh tranh với 4 ứng cử viên khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đương kim Tổng thống Rakhmon sẽ tiếp tục nắm giữ chức vụ này thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa. 

Theo truyền thông nhà nước, ông Rakhmon được cho là người đem lại ổn định cho Tajikistan sau cuộc nội chiến trong những năm 1990. Ông Rakhmon được bầu làm Tổng thống Tajikistan vào năm 1994, và tái đắc cử vào các năm 1999, 2006 và 2013. Hiến pháp sửa đổi của Tajikistan được thông qua vào năm 2016 đã không giới hạn số nhiệm kỳ tối đa của Tổng thống. Điều này cho phép ông Rakhmon tiếp tục ứng cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo. 

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20h tối cùng ngày và kết quả sẽ được công bố vào sáng 12/10.

Trần Quyên (TTXVN)
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Tajikistan
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Tajikistan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 29 Quốc khánh nước Cộng hòa Tajikistan (9/9/1991 – 9/9/2020), ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Ngài Emomali Rahmon, Tổng thống Cộng hòa Tajikistan; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến Ngài Kokhir Rasulzoda, Thủ tướng Cộng hòa Tajikistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN