Tài xế Trung Quốc đối mặt án tù tại Singapore vì nhận hối lộ 1 đôla

Hai tài xế điều khiển xe nâng người Trung Quốc làm việc tại Singapore đã phải đối mặt với bản án 5 năm tù do nhiều lần nhận hối lộ 1 đôla Singapore (gần 17.000 đồng).

Chú thích ảnh
Tờ 1 đôla Singapore. Ảnh: channelnewsasia

Đài BBC (Anh) đưa tin tòa án tại Singapore ngày 11/12 đã khởi tố ông Chen Ziliang (47 tuổi) và Zhao Yucun (43 tuổi) là công dân Trung Quốc làm tài xế điều khiển xe nâng tại kho chứa container Cogent.

Theo Cục điều tra hành vi tham nhũng Singapore, hai tài xế người Trung Quốc đã nhiều lần nhận hối lộ 1 đôla Singapore từ tài xế xe tải để đổi lại làm việc chất dỡ hàng hóa lên xe nhanh hơn.

Cục điều tra hành vi tham nhũng Singapore nhấn mạnh: “Hối lộ ở bất cứ mức giá và hình thức nào là không thể tha thứ”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Singapore là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, xếp thứ 7 trong số những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới theo Chỉ số cảm nhận tham nhũng quốc tế năm 2017.

Cục điều tra hành vi tham nhũng Singapore cũng nhấn mạnh: “Nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng thay vì nhận tiền hối lộ để đổi lại ưu đãi”.

Người đại diện của Cục điều tra hành vi tham nhũng Singapore không thể xác nhận tổng số tiền hai công dân Trung Quốc Chen Ziliang và Zhao Yucun đã nhận trong suốt quá trình công tác.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Băng giá – nguồn sống của cư dân xứ lạnh nhất thế giới
Băng giá – nguồn sống của cư dân xứ lạnh nhất thế giới

Tại Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Nga, làm thế nào để khai thác băng giá làm nguồn nước sinh hoạt là một điều thiết yếu để sinh tồn tại nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN