Tai nạn đường sắt tại Ấn Độ làm 14 lao động nhập cư thiệt mạng

14 lao động nhập cư đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ ngày 8/5.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 8/5/2020. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Cảnh sát cho biết những người này đang trở về nhà thì bị tàu chở hàng đâm tại bang Maharashtra ở phía Tây Ân Độ. Họ nằm trong số hàng triệu công nhân nhập cư, những người bị mất việc làm sau khi Thủ tướng Narendra Modi thông báo đóng cửa đất nước hồi tháng 3, gây ra cuộc di cư từ các thành phố lớn.

Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết người lái tàu đã nhấn phanh sau khi nhìn thấy nhóm lao động này băng qua đường sắt, tuy nhiên tàu không kịp dừng. 

Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ tai nạn, đồng thời cảnh báo người dân không đi tắt qua đường sắt.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương tham gia công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 8/5/2020. Ảnh: ANI/TTXVN

Một nghiên cứu do Quỹ SaveLIFE phi lợi nhuận thực hiện cho biết 140 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp cả nước Ấn Độ thời gian qua, trong đó có ít nhất 42 người là lao động nhập cư đang trở về nhà.

Thúc Anh (TTXVN)
Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Pakistan, khoảng 20 người thiệt mạng
Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Pakistan, khoảng 20 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tàu chở khách đâm vào xe buýt tại tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN