Một bệnh viện bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa tại El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN
Mạng lưới các bác sĩ Sudan cho biết đoàn xe tải chở lương thực và hàng hóa nhân đạo tới thành phố Kadugli và thị trấn Dilling (bang South Kordofan) đã bị tấn công tại khu vực Kartala. Tổ chức này cáo buộc các UAV thực hiện vụ tấn công là của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự. Hiện chưa rõ đoàn xe thuộc tổ chức cứu trợ nào.
Xung đột giữa RSF và Quân đội Sudan (SAF) bùng phát thành chiến sự trên toàn quốc từ tháng 4/2023. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận đến nay đã có ít nhất 40.000 người đã thiệt mạng và khoảng 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy vậy, các tổ chức cứu trợ cho rằng những con số này trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều do giao tranh tại các khu vực rộng lớn, hẻo lánh cản trở việc tiếp cận.
Thời gian gần đây, giao tranh tập trung ở Kordofan - nơi các tổ chức nhân đạo và giới phân tích ghi nhận tình trạng gia tăng các vụ tấn công bằng UAV, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ và dân thường. Chỉ tính riêng trong tháng 2, đã có ít nhất 77 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan đến UAV tại khu vực này.
Trước đó, hôm 19/2, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) xác nhận một đoàn xe cứu trợ của LHQ đã tới được Dilling và Kadugli, cung cấp hàng hóa cho hơn 130.000 người. Đây là chuyến viện trợ quy mô lớn đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo bày tỏ lo ngại trước chiều hướng bạo lực leo thang.
Sự cố nêu trên là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào các đoàn xe cứu trợ trong chưa đầy 1 tháng qua. Đầu tháng này, một đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng bị tấn công tại bang North Kordofan.