Syria sẽ tiến vào Cao nguyên Golan 'bất cứ lúc nào'

Chỉ một tuần sau vụ không kích của Israel vào các cơ sở quân sự ở thủ đô Damascus, chính phủ Syria tuyên bố sẽ  đưa quân tiến vào khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng "bất cứ khi nào bởi vì đó là vùng đất của Syria".

Bộ trưởng Thông tin Syria ông Omran al-Zoubi. Ảnh: Internet


Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi ngày 12/5 đã ra tuyên bố nêu trên trong đó nhấn mạnh cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào Syria đã vi phạm các hiệp ước quốc tế có liên quan. Ông Omran cũng khẳng định: "Cao nguyên Golan là một vùng đất của người Arập Syria và sẽ luôn là như vậy dù quân đội Israel hiện đang đồn trú ở cao nguyên này. Chúng tôi có quyền ra vào đó bất cứ khi nào chúng tôi muốn".

Cũng trong ngày 12/5, Ủy ban Châu Âu (EC) tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 65 triệu euro (84,5 triệu USD) cho Syria. Trong một tuyên bố, EC cho hay: "Khoản viện trợ bổ sung trên sẽ được chi ở bên trong Syria nhằm giúp hơn 4 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa cũng như ở các nước láng giềng đang hào phóng đón nhận khoảng 1,4 triệu người tị nạn".

Trước đó, Liên minh Châu Âu đã viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 400 triệu euro (520 triệu USD) cho Syria.




TTXVN/Tin Tức
Quân nổi dậy Syria trả tự do cho  4 lính gìn giữ hòa bình LHQ
Quân nổi dậy Syria trả tự do cho 4 lính gìn giữ hòa bình LHQ

Lực lượng nổi dậy Syria đã trả tự do cho bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình của Philippines bị bắt cóc tại một đài quan sát trên Cao nguyên Golan hôm 7/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN