Syria oanh kích thị trấn biên giới của Liban

Ngày 16/3, không quân Syria đã bắn một số tên lửa không đối đất vào các khu vực ngoại vi thị trấn Arsal ở thung lũng Bekaa, miền Đông Liban, giáp biên giới Syria.

Một nguồn tin địa phương ở Arsal cho biết cuộc oanh kích này nhằm vào các cửa khẩu và tuyến đường trên núi nối Arsal với thị trấn Flita của Syria, song vẫn chưa rõ những thiệt hại mà cuộc tấn công gây ra.

Nguồn tin này cũng phủ nhận tin đồn rằng hàng trăm tay súng bỏ chạy khỏi thị trấn Yabroud của Syria đã xâm nhập Arsal sau khi quân đội Syria giành quyền kiểm soát Yabroud trong ngày 16/3.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại thành phố Daraya, tây nam thủ đô Damascus. Ảnh: AFP-TTXVN


Arsal nằm ở miền Đông của Liban và có đường biên giới dài 50 km với Syria. Tại thị trấn này có khoảng 50.000 người tị nạn Syria, bằng số cư dân bản địa. Theo nguồn tin trên, quân đội Liban đóng trong khu vực này đã củng cố vị trí và áp dụng biện pháp đặc biệt để đối phó với khả năng các tay súng từ Syria tiến vào Arsal, một điểm chuyển quân và đạn dược cho lực lượng chống chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cũng trong ngày 16/3, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra ở khu vực thung lũng Bekaa, làm 4 người thiệt mạng trong đó có hai thành viên lực lượng Hezbollah và hai người dân.

Mặt trận thánh chiến Al-Nusra ở Liban và một nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni tại vùng này, được cho là có liên hệ với lực lượng al-Qaeda ở Syria, đã nhanh chóng thừa nhận đứng sau vụ việc.

Al-Nusra cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả một số động thái của Hezbollah sau khi quân đội Syria chiếm quyền kiểm soát thị trấn Yabroud, như bắn chỉ thiên, đốt pháo và diễu hành trên các đường phố ở phía Nam Beirut.

Các khu vực do Hezbollah kiểm soát ở miền Đông Liban và phía Nam thủ đô Beirut đã hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công đẫm máu, đa phần trong số đó là các vụ đánh bom liều chết, kể từ khi phong trào này thừa nhận đưa binh sĩ sang nước láng giềng Syria để hỗ trợ quân đội của Tổng thống al-Assad.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed Jassem al-Fraij đã tới Yabroud, cách thủ đô Damascus khoảng 80km về phía Bắc, chỉ vài giờ sau khi quân đội giành quyền kiểm soát tại đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, ông Al-Fraji khẳng định quân đội "đang đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác và ngày càng tiến gần tới khôi phục an ninh và ổn định đất nước".

Việc quân đội giành lại Yabroud, cứ điểm của lực lượng này kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu hồi tháng 3/2011, là một đòn mạnh giáng vào lực lượng này.

Ngoài ra, Yabroud có vị trí chiến lược quan trọng khi gần với biên giới Liban - nơi các chiến binh nước ngoài cùng vũ khí có thể vượt qua để vào Syria, và nằm trên tuyến đường cao tốc quan trọng nối thủ đô Damascus với Homs - thành phố lớn thứ ba của Syria.


TTXVN/Tin tức


Quân đội Syria hoàn toàn kiểm soát vùng chiến lược gần Damascus
Quân đội Syria hoàn toàn kiểm soát vùng chiến lược gần Damascus

Quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn sào huyệt Yabrud của phiến quân tại khu vực Qalamun chiến lược ở phía Bắc thủ đô Damascus, gần biên giới với Liban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN