Syria lên án 'sự leo thang nguy hiểm chưa từng có' của Israel

Damascus đã lên án mạnh mẽ kế hoạch của chính phủ Israel về mở rộng các khu định cư ở Cao nguyên Golan lên gấp đôi quy mô dân số.

Chú thích ảnh
 Biển hiệu đánh dấu một bãi mìn ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Ảnh: Reuters

Chính phủ Syria đã lên án  mạnh mẽ kế hoạch của Israel nhằm tăng gấp đôi dân số người Do Thái định cư ở Cao nguyên Golan do nước này chiếm đóng từ Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967, khẳng định động thái này đang làm gia tăng căng thẳng ở mức “nguy hiểm chưa từng có”.

Trong một tuyên bố ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ kế hoạch mở rộng khu định cư mới nhất của người Do Thái, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

“Chính phủ Cộng hòa Ả-rập Syria lên án mạnh mẽ hành động leo thang nguy hiểm chưa từng có của chính quyền Israel ở Cao nguyên Golan do Syria bị chiếm đóng và sự tham gia liên tục của họ trong các hoạt động định cư và vi phạm lớn, có hệ thống dẫn tới các tội ác chiến tranh”, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố. Cơ quan này cũng cáo buộc Tel Aviv “tịch thu đất đai, tài sản" và "trộm cắp tài nguyên thiên nhiên" trong vùng chiếm đóng.

Trước đó, cuối tuần qua Chính phủ Israel đã phê duyệt kế hoạch định cư trị giá 317 triệu USD nhằm tăng gấp đôi dân số định cư ở Cao nguyên Golan trong vòng 5 năm tới, với các khoản đầu tư vào nhà ở và cơ sở hạ tầng. Giới chức Israel hy vọng sẽ khuyến khích khoảng 23.000 người định cư mới vào khu vực mà nước này đã chiếm đóng của Syria kể từ sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967, khi họ cũng chiếm cả Gaza, Bờ Tây và một phần bán đảo Sinai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương cùng ngày 27/12, Ngoại trưởng Syria Faisal al-Miqdad nhấn mạnh về quyền của đất nước ông đối với “toàn bộ Golan bị chiếm đóng” và cho rằng chủ quyền của Syria ở đó “không phải là chủ đề đàm phán hay nhượng bộ”.

Chú thích ảnh
Israel chiếm Cao nguyên Golan từ Syria vào năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 1981. Trong ảnh là một khu định cư Do thái ở Golan. 

Ông Faisal al-Miqdad nói: “Tất cả các biện pháp được thực hiện bởi Israel – thế lực  đang chiếm đóng – nhằm thay đổi các đặc điểm tự nhiên và nhân khẩu học của Cao nguyên Golan hoặc áp đặt quyền tài phán của mình đối với nơi này đều vô giá trị và vô hiệu”. Ngoại trưởng Syria bổ sung thêm rằng Israel không có thẩm quyền với Cao nguyên Golan theo luật pháp quốc tế, cụ thể là Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 1981 kêu gọi Tel Aviv hủy bỏ yêu sách đối với vùng lãnh thổ chiếm đóng này.

Đảng Baath cầm quyền của Syria cũng lên án gay gắt kế hoạch định cư của người Israel, khẳng định rằng “nhiệm vụ tăng gấp đôi số người định cư” của Israel ở Cao nguyên Golan là một “hành động gây hấn lớn chống lại Syria” và “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế.

Israel chiếm Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ từ năm 1981. Đại đa số cộng đồng quốc tế coi đây là hành động trái phép theo luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Tel Aviv từ lâu đã khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình ở Golan, vốn cũng được chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump công nhận vào năm 2019, khiến Mỹ trở thành nhà nước nước ngoài đầu tiên tán thành hoạt động chiếm đóng của Israel. Mặc dù chính quyền kế nhiệm ở Mỹ ít công khai ủng hộ Israel hơn kể từ khi lên nắm quyền, nhưng Tổng thống Biden đã phát tín hiệu rằng ông sẽ không thay đổi chính sách liên quan đến Cao nguyên Golan và sẽ tiếp tục chính thức công nhận tuyên bố lãnh thổ của Israel.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
CDC Mỹ rút ngắn thời gian cách ly người mắc COVID-19 xuống 5 ngày
CDC Mỹ rút ngắn thời gian cách ly người mắc COVID-19 xuống 5 ngày

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27/12 đã rút ngắn thời gian đề xuất cách ly những người nhiễm virus SARS-CoV-2 xuống chỉ còn 5 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN