Syria cho phép viện trợ nhân đạo quốc tế

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 3/12 ở trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York (Mỹ), Đại sứ Syria tại LHQ  Bashar Jaafari khẳng định chính phủ Syria đã cho phép Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) và các tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Syria trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, được phép sử dụng các tuyến đường chính thức qua biên giới giữa Syria và các nước láng giềng.

Đại sứ Bashar Jaafari tại cuộc họp báo ngày 3/12 ở LHQ. Ảnh: Lê Dương - TTXVN


Syria cũng đã thiết lập thêm 3 trung tâm trung chuyển và phân phối hàng viện trợ nhân đạo nữa trên lãnh thổ, cấp tổng cộng 276 thị thực cho các nhân viên cứu trợ quốc tế.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, sau khi làm việc với Hội đồng Bảo an LHQ, điều phối viên của Tổng Thư ký LHQ về cứu trợ khẩn cấp và các vấn đề nhân đạo, bà Valerie Amos cho biết Syria đã có những "tiến bộ khiêm tốn" khi xét tới các thủ tục hành chính của chính quyền, đặc biệt trong lĩnh vực cấp thị thực cho nhân viên cứu trợ quốc tế, song vẫn cần phải có những nỗ lực lớn hơn để bảo đảm có được thành quả thực sự trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo.


Tin, ảnh: Lê Dương


Cuộc chiến đường hầm ở Syria
Cuộc chiến đường hầm ở Syria

Không ác liệt, đầy bom đạn, khói lửa như trên các mặt trận ở Syria, cuộc chiến đường hầm tại quốc gia Trung Đông này đang diễn ra âm thầm ngay bên dưới lòng đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN