Syria cáo buộc phương Tây chính trị hóa tình hình nhân đạo tại Idlib

Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA, Bộ Ngoại giao Syria ngày 5/3 cáo buộc các nước phương Tây chính trị hóa tình hình nhân đạo tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc nước này. 

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại thành phố Kafranbel, phía nam tỉnh Idlib, Syria ngày 15/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ các nước phương Tây tiếp tục chính trị hóa tình hình nhân đạo tại Idlib theo một cách phục vụ cho lợi ích của họ mà không quan tâm tới những dân thường đang mất đi mạng sống hay nhà cửa. Bộ này nói rằng các nước phương Tây đổ lỗi cho các lực lượng Syria gây ra tình hình nhân đạo tại Idlib, bỏ qua những tội ác mà lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gây nên. Sự thiên vị này cho thấy mức độ "đạo đức giả và dối trá trong chính sách của những nước đó". 

Ngoài ra, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các quan chức châu Âu có "lập trường trung thực và từ bỏ các chương trình nghị sự thực dân của họ" liên quan tới những gì đang xảy ra tại Syria. Tuyên bố cũng nhắc nhở các nước phương Tây rằng chống khủng bố là quyền của quân đội Syria, khi mà quân đội nước này đang chiến đấu chống "các nhóm khủng bố" do tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu - nhóm ô dù của Mặt trận Nusra có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Syria đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây lên án chiến dịch của quân đội Syria nhằm vào tỉnh Idlib. Các nước châu Âu đang lo ngại về làn sóng mới người di cư từ Idlib khi gần 1 triệu người nơi đây đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 12/2019, khi quân đội bắt đầu chiến dịch giải phóng một số vùng ở Idlib. 

Idlib là "thành trì" lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria và phần lớn nằm dưới sự quản lý của HTS và các nhóm nổi dậy khác có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Châu (TTXVN)
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về chiến sự căng thẳng ở tỉnh Idlib của Syria
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về chiến sự căng thẳng ở tỉnh Idlib của Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/3 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bối cảnh xung đột đang gia tăng ở tỉnh Idlib của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN