Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc

Kênh truyền hình nhà nước Syria ngày 12/4 đưa tin lực lượng phiến quân đã sử dụng khí độc trong một vụ tấn công ở tỉnh miền Trung Hama của nước này, gây hại cho dân thường.

Theo kênh truyền hình chính thức này, lực lượng Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã phun khí clo tấn công thị trấn Kafr Zita ở phía Bắc tỉnh Hama vào ngày 11/4, làm 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị ngạt khí. Kênh này cũng cảnh báo Mặt trận Al-Nusra có thể đang chuẩn bị tấn công bằng khí clo độc hoặc khí sarin vào một số thị trấn khác tại tỉnh này và tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria.

Cảnh đổ nát do xung đột tại thành phố Aleppo ngày 3/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, một số nhà hoạt động đối lập ở Syria lại cáo buộc các máy bay quân sự của chính phủ ném bom thị trấn Kafr Zita. Khói bụi dày đặc do thuốc nổ sinh ra đã gây ngạt khí và ngộ độc hàng loạt cho người dân, trong đó có 6 người thiệt mạng và 100 người bị ảnh hưởng.
Hiện cả hai cáo buộc trên đều chưa được xác định.

Lần đầu tiên khí độc hóa học được sử dụng tại Syria là vào ngày 19/3/2013, trong một cuộc tấn công nhằm vào khu vực Khan al-Assal ở ngoại ô thành phố Aleppo, làm 26 người thiệt mạng, trong đó 16 người là các binh sĩ, và 86 người bị thương. Chính phủ Syria và phe nổi dậy cũng đã cáo buộc lẫn nhau sử dụng khí độc trong vụ việc này


TTXVN/Tin tức
Ngoại trưởng Mỹ: Oanh kích vào Syria sẽ không hiệu quả
Ngoại trưởng Mỹ: Oanh kích vào Syria sẽ không hiệu quả

Ngày 8/4, phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry nhận định các vụ không kích chống lại Chính quyền Syria sẽ không tác động tới diễn biến của cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN