Sững sờ với thủ phạm gây ra hai chục 'vết cắt' trên mặt cụ bà 82 tuổi

Sau khi điều tra, cảnh sát té ngửa khi phát hiện nghi phạm “mưu sát không thành” một cụ bà tại Nhật Bản là... một con mèo hoang.

Ảnh minh họa - Global Look Press

Trước đó, trong ngày 6/11, con gái bà Mayuko Matsumoto đã tìm thấy người mẹ 82 tuổi già yếu của mình có khoảng 20 vết thương chảy máu trên mặt.

Con gái bà Matsumoto chia sẻ với tờ RKK: “Khi chúng tôi thấy mẹ, máu đã phủ kín cằm bà. Khuôn mặt bà thấm đẫm máu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Cụ bà nằm liệt giường đã phải đưa đi cấp cứu phẫu thuật vì những vết thương trên mặt. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc và tiếp nhận như một vụ “mưu sát không thành công”, cho rằng những vết thương trên mặt nạn nhân là do một con dao.

Vì nạn nhân Matsumoto không thể nói, nên bà cũng không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về “kẻ tấn công”.

Tuy nhiên, cảnh sát lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết người đột nhập hay rời khỏi nhà bà tại Mifune, tỉnh Kumamoto.

Các nhà điều tra sau đó sớm nhận ra những vết thương trên mặt bà Matsumoto giống với những vết mèo cào và chuyển hướng điều tra tới các nghi phạm 4 chân trong khu vực.

Vụ điều tra dẫn họ tới nghi ngờ một con mèo hoang có vết máu trên người.

Theo hãng tin NHK, cảnh sát đã tiến hành phân tích mẫu máu thu được từ móng vuốt con mèo đó. Người phát ngôn của cảnh sát không trực tiếp bình luận về vụ việc, song cho hãng tin AFP biết kết quả phân tích của cảnh sát không mâu thuẫn với những thông tin được đăng tải trên truyền thông.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Khoe siêu năng lực, pháp sư Indonesia bị cá sấu kéo chìm nghỉm tử vong
Khoe siêu năng lực, pháp sư Indonesia bị cá sấu kéo chìm nghỉm tử vong

Vị pháp sư khoe sở hữu siêu năng lực điều khiển cá sấu nên đã tự tin bơi lội trong hồ nước. Tuy nhiên, ông bất ngờ biến mất trước sự hoảng hốt của mọi người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN