Sudan và Nam Sudan đàm phàn nối lại xuất khẩu dầu

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 20/10, Sudan và Nam Sudan đã nhấn mạnh nhu cầu giải quyết những trở ngại nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu của Nam Sudan qua lãnh thổ Sudan.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông kiểm tra đường ống dẫn dầu bị rò rỉ tại một trạm bơm được xây dựng cạnh ngôi làng của anh trên mảnh đất từng được sử dụng cho mục đích nông nghiệp Paloch Nam Sudan ngày 20/1/2010. Ảnh:  AFP/sudantribune.com

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của Sudan kiêm Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) Abdel Fattah Al-Burhan và Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nam Sudan, ông Tut Gatluak tại Port Sudan, thủ phủ của Bang Biển Đỏ ở miền Đông Sudan.

Trong một tuyên bố, ông Gatluak cho biết hai nước đều sẵn sàng tăng sản lượng và đảm bảo dầu mỏ được xuất qua cảng Bashayer của Sudan, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của Nam Sudan trong việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận với Chính phủ Sudan. Ông Gatluak tiết lộ rằng một cuộc họp giữa Bộ Năng lượng và Dầu mỏ của hai nước dự kiến sẽ được tổ chức nhằm thảo luận chi tiết về vấn đề này, lưu ý thêm rằng “dầu mỏ là nguồn sống của người dân cả hai nước”.

Vào tháng 3 năm nay, Chính phủ Sudan đã tuyên bố đình chỉ hoạt động xuất khẩu dầu của Nam Sudan qua các vùng lãnh thổ nước này do sự cố trên các tuyến đường vận chuyển. Theo chính quyền Sudan, sự cố này là hậu quả của tình trạng tắc nghẽn đường ống ngầm, nằm ở phía bắc Bang White Nile của Sudan, một khu vực do Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kiểm soát.

Cuộc họp trên diễn ra sau cuộc họp trước đó vào đầu tháng 6. Xuất khẩu dầu là nguồn thu nhập quốc gia chính của Nam Sudan, nước này phụ thuộc rất nhiều vào Sudan, quốc gia láng giềng ở phía Bắc, để vận chuyển dầu ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Sudan cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề  do cuộc xung đột kéo dài giữa SAF và RSF kể từ giữa tháng 4/2023. Theo ước tính gần đây của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), giao tranh đã khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng triệu người phải di dời bên trong lãnh thổ Sudan và đi lánh nạn ở các nước láng giềng.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
'Lời nguyền vàng' của Sudan
'Lời nguyền vàng' của Sudan

Vì sao Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, không thu được lợi ích từ nguồn dự trữ vàng khổng lồ của mình?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN