Sudan muốn đạt được thỏa thuận toàn diện về đập thủy điện Đại Phục Hưng

Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok ngày 23/7 tuyên bố rằng việc đi đến một thỏa thuận ràng buộc về việc tích nước và vận hành đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) là cần thiết để mở đường cho việc hợp tác trong tương lai liên quan đến sông Nile.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở gần Guba, Ethiopia ngày 26/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Hamdok cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với tất cả các bên nhằm tránh tiến hành bất kỳ những hành động đơn phương nào có thể gây ra tác động tiêu cực đối với các cuộc đàm phán do Liên minh châu Phi (AU) dẫn dắt.

Thủ tướng Sudan cho rằng không có các giải pháp khác về vấn đề GERD ngoài việc nối lại các cuộc đàm phán. Theo ông Hamdok, lập trường của Khartoum về vấn đề này luôn là đàm phán với sự tin cậy và ý chí chính trị mạnh mẽ, nhằm đạt được thỏa thuận toàn diện về tích nước và vận hành GERD mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận được.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến do AU tổ chức ngày 21/7, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Sudan và Ethiopia đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về GERD. Ai Cập cũng đã nhất trí với Ethiopia và Sudan về việc ưu tiên đạt được thỏa thuận mang tính ràng buộc về vấn đề tích nước và vận hành GERD.

Cũng trong ngày 23/7, Thủ tướng Sudan đã ban hành chỉ thị về việc thành lập một ủy ban cấp cao chuyên trách về các vấn đề liên quan đến GERD. Cơ quan sẽ bám sát các cuộc đàm phán về GERD để đảm bảo các lợi ích chiến lược của Sudan.

Trước đó, Ai Cập cũng bày tỏ mong muốn đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về GERD. Ai Cập và Sudan - hai nước ở hạ nguồn sông Nile - lo ngại lượng nước của con sông này sẽ sụt giảm mạnh một khi Ethiopia vận hành GERD.

Anh Tuấn (Pv TTXVN tại Cairo)
Ưu tiên thỏa thuận tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng
Ưu tiên thỏa thuận tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 21/7 tuyên bố, Cairo thực sự mong muốn đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN