Sudan, Ethiopia nhất trí giải quyết các tranh chấp thông qua cơ chế chung

Ngày 26/1, Sudan và Ethiopia đã nhất trí giải quyết các tranh chấp biên giới cũng như vấn đề Đập thủy điện Đại Phục hưng (GERD) trên sông Nile Xanh, thông qua các cơ chế chung và đối thoại trực tiếp.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) ở Guba, Ethiopia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một tuyên bố, Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan cho biết Chủ tịch Hội đồng, ông Abdel Fattah Al-Burhan và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã đưa ra quyết định trên trong cuộc họp tại Cung điện Cộng hòa ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Theo tuyên bố, ông Al-Burhan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa Sudan và Ethiopia trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Ethiopia khẳng định rằng "GERD sẽ không gây bất kỳ phương hại nào cho Sudan, mà sẽ mang lại lợi ích cho nước này trong lĩnh vực điện".

Về vấn đề biên giới, ông Ahmed cho rằng đây là vấn đề cũ và kêu gọi các bên giải quyết bằng văn bản. Ngoài các tranh chấp về khu vực biên giới Fashaga, Sudan và Ethiopia còn có các vấn đề pháp lý và kỹ thuật liên quan đến GERD.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed sáng 26/1 đã đến Khartoum trong chuyến thăm chính thức Sudan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ahmed tới Khartoum kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Sudan năm 2021.

Mối quan hệ giữa Khartoum và Addis Ababa đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, trong đó liên quan đến vấn đề tranh chấp biên giới và người tị nạn do cuộc xung đột kéo dài 2 năm tại vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia. Mâu thuẫn giữa 2 bên gia tăng sau cuộc xung đột nổ ra vào tháng 11/2020 giữa Chính phủ liên bang Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF). Tình trạng giao tranh ở nước láng giềng đã khiến hàng chục nghìn người phải xin tị nạn ở Sudan. Bên cạnh đó, quan hệ giữa hai nước cũng trở nên xấu đi vì tranh chấp khu vực biên giới Al-Fashaqa và vấn đề GERD trên sông Nile Xanh.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Sudan và Ethiopia bất đồng về kế hoạch trữ nước cho đập thủy điện Đại phục hưng
Sudan và Ethiopia bất đồng về kế hoạch trữ nước cho đập thủy điện Đại phục hưng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/5, Sudan đã bác bỏ tuyên bố gần đây của Ethiopia liên quan đến kế hoạch tích trữ nước giai đoạn thứ ba cho Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD), dự kiến được tiến hành từ đầu tháng 8/2022, cho rằng tuyên bố như vậy làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN