Sức mạnh phòng không Syria

Khả năng phòng thủ tên lửa của Syria đủ sức mạnh để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương trước 10 phút khi các tên lửa này tiếp cận và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Tên lửa tàu đối tàu P-15 Termit được trang bị cho lực lượng hải quân Syria.


"Tên lửa chống hạm của Syria có khả năng nhắm bất kỳ mục tiêu nào trên biển trong phạm vi từ 600 đến 700 km ngoài khơi bờ biển Syria”, một nguồn tin trong quân đội Syria nói với hãng tin FNA tại Damascus ngày 1/9.

Nguồn tin trên khẳng định nếu Mỹ sử dụng các tên lửa hành trình và tê lửa Tomahawk tấn công Syria thì "các tên lửa đó sẽ bị đánh chặn hoặc phá hủy 10 phút trước khi tấn công bất kỳ mục tiêu nào của Syria, có nghĩa là chúng sẽ bị tiêu diệt trước khi đến lãnh thổ Syria".

Nguồn tin này cũng nhắc lại rằng quân đội Syria hoàn toàn sẵn sàng để đương đầu với bất kỳ cuộc tấn công quân sự vào Syria .

"Hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria đã được phát triển trong vòng 20 năm qua, rất mạnh mẽ và độc đáo cho từng khu vực cụ thể. Các tên lửa Scud đã được nâng cấp, hiện đại hóa với độ chính xác cao và có thể nhắm và mục tiêu tàu chiến hoặc tàu sân bay trên biển", nguồn tin nói thêm.

Ngoài ra, theo FNA dẫn lời tiến sĩ Mostafa Zahra, một nhà phân tích quân sự và nghiên cứu chiến lược, nói: "Các tên lửa chống tàu siêu âm và tầm xa Yakhont của quân đội Syria và Hezbollah là lực lượng răn đe nghiêm trọng cho một cuộc tấn công bằng tàu chiến của hải quân Mỹ tàu chiến ở Địa Trung Hải".

Ông Mostafa Zahra cho biết các tên lửa của Syria như Iskandar, P- 800 Oniks… với  độ chính xác cao sẽ nhắm mục tiêu các tàu chiến của Mỹ trong trường hợp một cuộc tấn công của hải quân Mỹ xảy ra và nhấn mạnh rằng các tàu quân sự Mỹ không được trang bị bất kỳ hệ thống vũ khí để ngăn chặn hoặc chuyển hướng các tên lửa chống tàu Syria.

Trước đó, Syria cho biết nước này đã đặt "ngón tay trên cò súng" để sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào sắp xảy ra. "Quân đội Syria hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với bất cứ thách thức hay kịch bản mà họ [phương Tây] muốn thực hiện", Thủ tướng Syria Wael al- Halqi cho biết.
 
Và Tư lệnh Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran Mohammad Ali Jafari cũng cảnh báo rằng hành động quân sự của phương Tây sẽ gây ra phản ứng vượt ra ngoài biên giới các đồng minh khu vực quan trọng của Tehran. "Thực tế, người Mỹ tin rằng sự can thiệp quân sự sẽ được giới hạn trong biên giới của Syria là một ảo tưởng", ông Mohammad Ali Jafari nói.

CT

Ai có lợi trong cuộc tấn công quân sự Syria
Ai có lợi trong cuộc tấn công quân sự Syria

Hiện nay, một số đồng minh EU của Mỹ vẫn do dự khi phải can thiệp quân sự vào Syria vì họ không thể dự đoán được kết quả và cả hậu quả của hành động đó trong trường hợp bị “sa lầy” như tại Iraq, Afghanistan và Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN