Sự cố rơi tên lửa từ máy bay chiến đấu F-15

Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) Nhật Bản cho biết, một bình nhiên liệu rỗng và một phần quả tên lửa không đối không giả đã rơi từ máy bay chiến đấu F-15 xuống đất gần căn cứ không quân Komatsu ở tỉnh Ishikawa sáng 7/10 ngay trước khi chiếc máy bay này hạ cánh sau chuyến bay tập.

Máy bay F-15 của Nhật Bản. Ảnh: Internet


Bình nhiên liệu rỗng dài 6 mét, đường kính 0,8 mét và nặng 155 kg đã rơi xuống đất cách căn cứ Komatsu khoảng 4 km về phía bắc- đông bắc. Các phần của bình nhiên liệu này và quả tên lửa không đối không giả đã vung vãi ra hơn 10 địa điểm trong khuôn viên của một cơ sở xử lý nước thải và các chỗ trống khác ở thị trấn Nomi gần căn cứ Komatsu. Phi hành đoàn và nhân viên căn cứ không quân Komatsu cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tia lửa phụt ra trước khi bình nhiên liệu rơi khỏi máy bay.

Máy bay chiến đấu F-15 có thể được trang bị 3 bình nhiên liệu bên ngoài thân máy bay. Bình nhiên liệu bị rơi được đặt dưới cánh trái của máy bay.

ASDF cho biết đình chỉ toàn bộ các chuyến bay của máy bay F-15 cho đến khi có thể khẳng định sự an toàn của loại máy bay này, trừ trường hợp buộc phải cất cánh khẩn cấp để ngăn chặn máy bay nước ngoài tiếp cận không phận Nhật Bản. ASDF đang điều tra nguyên nhân và thiệt hại từ sự cố hi hữu này.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ichikawa đã xin lỗi vì sự cố gây phiền phức cho người dân sống gần căn cứ Komatsu.

Minh Sơn (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN