Sri Lanka cần IMF trợ lực sau vụ đánh bom hàng loạt

Vụ đánh bom hàng loạt nhằm và nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka ngày 21/4 không những gây thương vong lớn mà còn khiến ngành du lịch của quốc gia này lao đao, ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế và thị trường tài chính. Do vậy các chuyên gia đánh giá Sri Lanka cần sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom tại một nhà thờ ở Sri Lanka ngày 21/4. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá có khả năng IMF cần bơm thêm tiền cho Sri Lanka khi đầu tư nước ngoài giảm, kèm theo đó là nguồn thu từ du lịch xuống dốc sau vụ đánh bom hàng loạt gây rúng động ngày 21/4.

Chỉ số chứng khoán của Sri Lanka đã hạ 2,6% trong ngày 23/4 – ngày giao dịch đầu tiên sau vụ đánh bom hàng loạt khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Du lịch là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ ba của Sri Lanka, chiếm khoảng 4,9 % Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong năm 2018.

Do vậy ngành du lịch gặp khó khăn sẽ khiến đồng rupee Sri Lanka yếu đi theo thời gian. Kéo theo đó, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka có khả năng sẽ phải nâng lãi suất.

Từ đây, các doanh nghiệp địa phương sẽ gặp khó trong việc vay vốn, đầu tư trong khi người tiêu dùng chịu tổn thất. Bên cạnh đó, Chính phủ Sri Lanka sẽ đối với mặt với trở ngại để gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài qua thị trường trái phiếu.

Ngân hàng Mỹ Brown Brothers Harriman ước tính trong tháng 1, Sri Lanka đã sử dụng dự trữ quốc gia để trả món nợ 1 tỷ USD. Như vậy tính đến tháng 2, Sri Lanka còn 5 tỷ USD, chỉ đủ “trang trải” 2 tháng nhập khẩu và 2/3 nợ ngắn hạn bên ngoài.

Hà Linh/Báo Tin tức
IS tuyên bố đã tiến hành vụ đánh bom liên hoàn tại Sri Lanka
IS tuyên bố đã tiến hành vụ đánh bom liên hoàn tại Sri Lanka

Ngày 23/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu dịp Lễ Phục sinh vừa qua tại Sri Lanka.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN