Công bố hình ảnh nghi phạm trước khi đánh bom liều chết tại các nhà thờ Sri Lanka

Trong một đoạn camera giám sát an ninh vừa được công bố, một nghi phạm đánh bom được nhìn thấy bước thánh đường St. Sebastian tại Negombo chỉ vài phút trước khi cả tòa nhà phát nổ.

Video đối tượng áo xanh khả nghi gây ra vụ đánh bom ở nhà thờ St. Sebastian (nguồn: Sputnik):

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Sri Lanka thông báo đang tạm giữ một công dân Syria để thẩm vấn về loạt vụ nổ xảy ra ngày 21/4 tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở quốc gia Nam Á này, khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera cho biết tính đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 nghi can. Hầu hết các nghi can bị bắt giữ là người Sri Lanka.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nào chính thức thừa nhận tiến hành vụ việc. Trong khi đó, Chính phủ Sri Lanka cáo buộc nhóm vũ trang Hồi giáo trong nước có tên là National Thowfeek Jamaath (NTJ) tiến hành vụ tấn công.

Đề cập đến thủ phạm gây ra vụ đánh bom liên hoàn, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Rajith Senaratne cho biết lực lượng an ninh đã đột kích các cơ sở huấn luyện của tổ chức NTJ. Chính quyền nước này cũng tin rằng có mạng lưới liên kết nước ngoài trong vụ tấn công lần này.

“Chúng tôi không nghĩ một tổ chức nhỏ có thể làm được mọi chuyện. Chúng tôi đang điều tra xem có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài không và mối liên kết giữa chúng – phương thức chúng chế tạo các thiết bị kích nổ và bom như này”, Bộ trưởng Senaratne khẳng định.

Giới chức Sri Lanka đã tiết lộ rằng các cơ quan tình báo từng cảnh báo nhiều tuần trước đó về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công của chính nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowfeek Jamaath. Song nhà chức trách Sri Lanka đã không triển khai biện pháp ứng phó phù hợp để ngăn chặn thảm kịch.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bất hoà giữa Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka khiến cảnh báo khủng bố bị ém nhẹm?
Bất hoà giữa Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka khiến cảnh báo khủng bố bị ém nhẹm?

Mối bất hòa giữa Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka, từng làm bùng phát một cuộc khủng hoảng hồi năm ngoái, nay trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi nhiều người đặt nghi vấn đó chính là nguyên nhân khiến chính quyền không ứng phó kịp với loạt đánh bom đẫm máu hôm 21/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN