Nhà ga ở thủ đô Colombo của Sri Lanka mở cửa trở lại

Sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện gói bưu kiện khả nghi tại nhà ga Kollupitiya ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 23/4, cảnh sát và lực lượng rà phá bom mìn nước này đã lập tức được triển khai đến hiện trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ nổ xe tải bên ngoài nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo ngày 22/4/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát Sri Lanka đã tiến hành sơ tán người dân và phong tỏa hiện trường để điều tra. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát thông báo gói bưu kiện trên không phải là bom và đã mở cửa trở lại nhà ga. 

Cảnh sát và các lực lượng an ninh Sri Lanka đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn sau khi xảy ra 8 vụ nổ riêng rẽ trong ngày 21/4 nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở nước này, khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Chính phủ Sri Lanka cũng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp từ đêm 22/4 nhằm đảm bảo an ninh cho người dân.

Ngọc Hà (TTXVN)
 Phát hiện một bưu kiện khả nghi tại ga tàu hỏa ở Colombo, Sri Lanka
Phát hiện một bưu kiện khả nghi tại ga tàu hỏa ở Colombo, Sri Lanka

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/4, một bưu kiện khả nghi đã được phát hiện ở nhà ga tàu hỏa Kollupitiya ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN