‘Sông lửa’ xuất hiện ở Tehran, căng thẳng lan rộng trong khu vực

Theo Al Jazeera ngày 8/3, ngày thứ 9 của cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran ghi nhận hàng loạt diễn biến mới khi các cuộc không kích tiếp tục mở rộng, nhiều cơ sở dầu mỏ và quân sự tại Iran bị tấn công, trong khi các lực lượng đồng minh của Tehran cũng gia tăng hoạt động tại khu vực.

Dưới đây là video về "dòng sông lửa" tại Tehran, Iran (nguồn: X/Living in Tehran)

“Sông lửa” xuất hiện trên đường phố Tehran sau các cuộc không kích

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong ngày là hiện tượng được mô tả như một “dòng sông lửa” xuất hiện trên đường phố Tehran. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, dầu tràn từ các kho nhiên liệu bị phá hủy đã rò rỉ vào hệ thống thoát nước của thành phố, sau đó bốc cháy dọc theo một đoạn đường.

Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran xác nhận các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều kho chứa nhiên liệu, trong đó có các cơ sở tại thành phố Karaj thuộc tỉnh Alborz, phía tây Tehran.

Không kích lan rộng tại Isfahan, nhiều người thiệt mạng

Trong khi đó, các cuộc tấn công tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực khác của Iran. Hãng thông tấn Tasnim cho biết các máy bay Mỹ - Israel đã tấn công nhiều xưởng sản xuất và một câu lạc bộ cưỡi ngựa tại tỉnh Isfahan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo báo cáo, ít nhất tám thành phố trong tỉnh này đã bị tấn công.

Hãng thông tấn Fars cho biết các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ tại Tehran và Alborz đã khiến ít nhất 4 tài xế xe bồn thiệt mạng. Các cuộc tấn công được cho là đã đánh trúng 4 kho chứa dầu và một trung tâm trung chuyển sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn chưa bị gián đoạn và lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục xử lý các đám cháy.

Quân đội Israel cùng ngày cũng tuyên bố đã tấn công sân bay tại Isfahan và phá hủy một số máy bay chiến đấu F-14 của Iran. Theo thông báo đăng trên Telegram, các hệ thống radar và phòng không đe dọa máy bay Israel cũng đã bị phá hủy. Israel cho biết cuộc tấn công này diễn ra sau khi họ tuyên bố đã phá hủy 16 máy bay của lực lượng Quds tại sân bay Mehrabad ở Tehran trước đó.

Tại Israel, Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ Iran chỉ là bước leo thang đầu tiên. Ông nói Israel sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch và “tất cả mục tiêu có thể giúp gây tổn hại cho chế độ hiện tại tại Iran đều đang được xem xét”. Theo ông Cohen, chiến dịch quân sự đang được tiến hành theo một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực

Căng thẳng khu vực cũng gia tăng khi các lực lượng đồng minh của Iran bắt đầu mở rộng hoạt động. Nhóm Hezbollah tại Liban tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Kiryat Shmona ở miền bắc Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Beirut và miền nam Liban. Trước đó vài giờ, nhóm này cũng tuyên bố đã bắn rocket vào binh sĩ Israel gần khu vực biên giới.

Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với cư dân tại một số ngôi làng ở miền nam Liban, bao gồm Arnoun, Yohmor và hai khu vực Zrariyeh, cảnh báo các cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào lực lượng Hezbollah và các cơ sở quân sự của nhóm này.

Tại Iraq, liên minh các lực lượng dân quân thân Iran mang tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRI) tuyên bố đã tiến hành 24 cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực trong vòng 24 giờ qua.

Tại Bahrain, một UAV của Iran đã gây thiệt hại vật chất cho một nhà máy khử mặn nước biển của nước này. Các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc lớn vào nguồn nước khử mặn để cung cấp nước sinh hoạt, do đó những cơ sở này được coi là hạ tầng trọng yếu.

Iran tiến gần quyết định chọn lãnh tụ tối cao mới

Bên cạnh các diễn biến quân sự, Iran cũng đối mặt với biến động chính trị sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công trước đó. Một số thành viên của Hội đồng Chuyên gia, cơ quan có quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao, cho biết tiến trình chọn người kế nhiệm đang tiến gần tới quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran có đủ năng lực để duy trì một cuộc chiến cường độ cao với Mỹ và Israel trong vòng 6 tháng. Theo ông, Iran cho đến nay mới sử dụng các thế hệ tên lửa đầu tiên và thứ hai và có thể triển khai các loại tên lửa tầm xa tiên tiến hơn trong những ngày tới.

Các diễn biến trên cho thấy cuộc xung đột đang tiếp tục mở rộng cả về địa lý lẫn quy mô, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến khu vực lớn hơn.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm của ông Trump giữa chiến sự Iran
Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm của ông Trump giữa chiến sự Iran

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phản hồi câu hỏi của báo giới về việc chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể ảnh hưởng thế nào đến khả năng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, cũng như kỳ vọng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm và sự phát triển của quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN