Số vụ tấn công mạng nhằm vào Nga tăng mạnh

Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết số cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga đã tăng 80% trong năm 2022, với mục tiêu chủ chốt chuyển từ khu vực tài chính sang khu vực công.

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Chernyshenko nhấn mạnh an ninh thông tin được đặt lên hàng đầu vì số cuộc tấn công mạng đã tăng mạnh. Năm ngoái, lĩnh vực tài chính là mục tiêu chính nhưng năm nay, mục tiêu này lại là lĩnh vực công. Theo ông Chernyshenko, Moskva đã chặn đứng thành công hơn 25.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các nguồn tài nguyên nhà nước và 1.200 sự cố trên các cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ đầu năm.

Ngoài ra, quan chức này nhận định những cuộc tấn công như vậy từ "các quốc gia không thân thiện" sẽ tiếp tục diễn ra. Theo chỉ thị của Tổng thống Putin, Nga đã lập trụ sở chính về an ninh mạng tại tất cả các cơ quan hành pháp và cơ sở hạ tầng quan trọng để những cơ sở này tự bảo vệ một cách hiệu quả.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tấn công mạng nhằm vào một số sân bay lớn nhất của Mỹ
Tấn công mạng nhằm vào một số sân bay lớn nhất của Mỹ

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 10/10 cho biết một số sân bay lớn nhất của nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN