Cục trưởng Cục Phòng cháy và Cứu hộ Malaysia Nor Hisham Mohammad cho hay tình trạng gia tăng mạnh số vụ cháy thực bì là xu hướng đáng báo động. Chỉ tính đến tháng 4/2026, số vụ cháy thực bì tại nước này đã vượt xa con số 7.984 vụ được ghi nhận trong cả năm 2025. Trước đó, Malaysia ghi nhận 9.294 vụ cháy vào năm 2023 và 13.182 vụ vào năm 2024.
Cơ quan trên cho biết thêm cháy thực bì là các đám cháy ngoài trời liên quan đến thảm thực vật như bụi rậm, cỏ và tầng cây thấp; khác với cháy rừng và cháy đồn điền. Số vụ cháy thực bì đã giảm xuống trong năm 2025, nhưng đã tăng mạnh trở lại trong 4 tháng đầu năm 2026, nguyên nhân được cho là do thời tiết khô nóng, đặc biệt tại các bang Kedah và Johor, cùng với hiện tượng El Nino và hoạt động đốt lửa ngoài trời của người dân.
Theo ông Hisham, nền nhiệt ngày càng cao khiến thảm thực vật, vùng cây bụi, vùng đất than bùn trở nên khô hơn, tạo điều kiện để lửa lan nhanh. Trong khi đó, hiện tượng El Nino khiến lượng mưa sụt giảm, cùng với đó là việc đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác ngoài trời và sự bất cẩn của một số người dân là những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy thực bì .
Bên cạnh cháy thực bì, trong những tháng đầu năm 2026, Malaysia cũng ghi nhận tới 960 vụ cháy tại các khu vực đồn điền và trang trại, cao hơn so với 948 vụ của cả năm 2024 và 758 vụ của năm 2025.
Cục Phòng cháy và Cứu hộ Malaysia hiện đang theo dõi 83 khu vực trên cả nước có nguy cơ cao xảy ra cháy thực bì lớn. Hoạt động giám sát các điểm nóng sẽ được thực hiện thông qua trang web của Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN, trong khi chỉ số ô nhiễm không khí được theo dõi qua cổng Chỉ số ô nhiễm không khí Malaysia. Ngoài ra, cơ quan trên cũng sẽ cập nhật thêm thông tin từ Trung tâm Điều hành chữa cháy quốc gia khi cần thiết.
Cũng theo ông Hisham, công tác thực thi pháp luật và giám sát các vụ cháy thực bì sẽ được tăng cường thông qua tuần tra thường xuyên tại các điểm nóng và khu vực dễ xảy ra hoạt động đốt ngoài trời của người dân. Ông kêu gọi chính quyền các bang kích hoạt Ủy ban Quản lý thiên tai cấp bang theo từng giai đoạn và mức độ, căn cứ vào điều kiện thời tiết và số lượng các vụ đốt ngoài trời của người dân. Cùng với đó, ông Hisham khuyến cáo người dân không đốt lửa ngoài trời và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện cháy thực bì.