Số việc làm mới ở Mexico đạt kỷ lục bất chấp dấu hiệu suy thoái

Viện An sinh xã hội Mexico mới đây cho biết, mặc dù nền kinh tế tăng trưởng chậm lại trong 2 tháng cuối năm 2021, trong tháng Một năm nay nước này đã tạo ra 142.271 việc làm chính thức, mức kỷ lục ghi nhận trong cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Người dân mua bán hàng hóa tại chợ ở Mexico City, Mexico. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tính chung trong 12 tháng qua, Mexico đã có thêm 940.768 việc làm, tương đương mức tăng kỷ lục 4,7%. Đến nay Viện An sinh xã hội đã ghi nhận 20,76 triệu việc làm, cao hơn 20,61 triệu việc làm so với tháng 2/2020, trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mexico. 

Lý giải nguyên nhân số việc làm tăng kỷ lục trong thời điểm nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái, giáo sư Raymundo Tenorio của Trường Công nghệ Monterrey cho rằng hoạt động thương mại và dịch vụ được mở cửa trở lại đã góp phần phục hồi thị trường lao động. Ngoài ra có thể kể đến một số yếu tố như việc công nhận các công việc trong lĩnh vực gia công phần mềm, số lượng việc làm tạm thời phục hồi và gia tăng tuyển dụng nhân công cho các dự án công trình công cộng.

Hồi đầu tháng 2/2021, Viện Địa lý và Thống kê Mexico cho biết kinh tế nước này đang rơi vào suy thoái kỹ thuật, sau khi ghi nhận mức giảm 0,1% và 0,4% tương ứng trong quý IV và quý III/2021, khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt 5% trong cả năm 2021.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng của Mexico trong năm 2022 từ 4% xuống còn 2,8%, do các yếu tố tác động từ bên ngoài như lạm phát toàn cầu tăng, chu kỳ điều chỉnh tiền tệ và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với biến thể mới Omicron.

Hồng Hạnh (P/v TTXVN tại Mexico)
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mexico và Brazil
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mexico và Brazil

Mexico và Brazil đã ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN