Số người mất tích trong vụ lở đất ở Trung Quốc giảm

Số liệu mới nhất của Tân Hoa xã cho biết số người mất tích trong vụ lở đất đã giảm đáng kể xuống còn 27 người, thay vì con số 41 người đưa ra trước đó.

Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ lở đất xảy ra trưa ngày 20/12 là quận mới Quang Minh, phía Tây Bắc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Khoảng 22 tòa nhà, trong đó có cả các tòa nhà dân cư, tại khu Công nghiệp Hengtaiyu đã bị chôn vùi. Hơn 1.500 người đã được huy động tham gia công tác cứu nạn. Đội cứu hộ đã sơ tán được hơn 900 người ra khỏi hiện trường.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ngay lập tức chỉ thị các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân của thảm họa. Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã cử một nhóm làm việc tới Thâm Quyến để hỗ trợ công tác cứu hộ.

TTXVN/Tin Tức
Đất lở khủng khiếp sập nhiều nhà cao tầng ở Trung Quốc
Đất lở khủng khiếp sập nhiều nhà cao tầng ở Trung Quốc

Ít nhất 41 người mất tích trong một vụ lở đất xảy ra ngày 20/12 tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, làm hơn 10 tòa nhà bị đổ sập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN