Số lượng trẻ sơ sinh thấp kỷ lục tại Nhật Bản

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 24/12 công bố số liệu cho thấy ước tính số lượng em bé sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2019 giảm dưới 900.000 em.

Chú thích ảnh
Các em bé tham gia cuộc thi bò dành cho trẻ sơ sinh tại Yokohama, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên, số lượng trẻ sơ sinh thấp kỷ lục ở nước này kể từ khi có các dữ liệu so sánh cách đây 120 năm. Cụ thể, số trẻ sinh ra trong năm 2019 tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 864.000 em, giảm 54.000 em so với năm ngoái, trong khi số hợp tử vong ghi nhận ở mức cao kể từ thời hậu chiến là 1.376.000 người. Như vậy, số trường hợp tử vong cao hơn so với số trẻ sinh ra là 512.000 người.

Tỉ lệ sinh nở và dân số tiếp tục giảm tại Nhật Bản đồng nghĩa với việc chính phủ nước này sẽ vật lộn trong việc duy trì các hệ thống lương hưu, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng trong những năm tới.

Chính phủ Nhật Bản đã đề ra một loạt mục tiêu nâng tỉ lệ sinh đẻ tới 1,8% vào cuối tài khóa 2025 và đang ban hành các biện pháp hỗ trợ các bà mẹ sinh và nuôi dưỡng con và việc làm cho thế hệ trẻ. Dự báo mới nhất này sẽ thúc đẩy hơn nữa Chính phủ Nhật Bản triển khai các chính sách như vậy.

Cũng theo số liệu của bộ trên, số cặp kết hôn trong năm 2019 cũng giảm 3.000 cặp xuống còn 583.000 cặp trong khi số cặp đôi li dị tăng khoảng 2.000 cặp lên 210.000 cặp.

Số lượng trẻ sơ sinh dự báo sẽ tiếp tục giảm hơn nữa do số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh nở tại Nhật Bản giảm. Tính đến ngày 1/7 vừa qua, số phụ nữ trong độ tuổi 30 là 6,83 triệu người và số phụ nữ trong độ tuổi 20 là 5,77 triệu người.

Dân số Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận mức giảm là vào năm 2005 với số trường hợp tử vong cao hơn so với số trẻ sinh ra và tăng trở lại vào năm 2006. Như vậy, năm 2019 là năm thứ 13 liên tiếp kể từ năm 2007, dân số Nhật Bản tiếp tục giảm.

Minh Châu (TTXVN)
Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ năm 1968
Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ năm 1968

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy tổng dân số nước này tính đến thời điểm tháng 1/2019 là khoảng 124,776 triệu người, tiếp tục đà giảm liên tục trong 10 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN