Số lượng thuyền chở người di cư từ Libya đến các đảo của Hy Lạp tăng mạnh

Hy Lạp đang trở nên quá tải bởi số lượng người di cư từ Libya đến các đảo nhỏ của nước này đang tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Hy Lạp vẫn là cửa ngõ vào châu Âu của người nhập cư. 
Ảnh: AI Jazeera

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, số lượng các con tàu chở người di cư từ Libya đến các hòn đảo Crete và Gavdos của Hy Lạp tăng đáng kể trong năm nay.

Điều này đang gây ra áp lực lớn đối với các cơ quan chức năng. Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Dimitri Kairidis nói với đài truyền hình địa phương hôm 13/3 rằng: "Tình hình này chưa từng xảy ra trước đây. Dù con số nhỏ, nhưng xu hướng này gây lo ngại cho chúng tôi".

Theo Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 1.075 người di cư - chủ yếu từ Ai Cập, Bangladesh và Pakistan - đã đến quần đảo này trong năm nay.

Cả hai đảo Gavdos và Crete đều không có cơ sở dành cho người di cư. Những người mới đến đã tìm trú ẩn trong một tòa nhà bỏ hoang ở Gavdos hoặc trong các trại trẻ em bỏ hoang ở Crete. Tuy UNHCR không có đại diện ở Crete, nhưng họ đã gửi đồ tiếp tế bao gồm túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh.

Thị trưởng Gavdos, Lilian Stefanaki cho biết: "Đây là một gánh nặng lớn đối với chúng tôi. Gavdos là một hòn đảo nhỏ, không có nguồn cung cấp hay cửa hàng. Thực phẩm là một vấn đề lớn. Tài chính của chúng tôi có hạn".

Hy Lạp là cửa ngõ ưa thích vào Liên minh châu Âu cho người di cư và người tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và châu Á kể từ năm 2015 khi gần 1 triệu người đổ bộ lên các hòn đảo của nước này, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. 

Điều này cho thấy cần phải có một biện pháp phối hợp hơn nữa nhằm kiểm soát dòng người di cư và bảo vệ những người đang chạy trốn khỏi chiến tranh và khủng bố.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hầu hết người di cư đến châu Âu trong năm nay đã chọn Tây Ban Nha là điểm đến đầu tiên, tiếp theo là Hy Lạp và Italy. Stella Nanou, người phát ngôn của UNHCR Hy Lạp, cho biết: “Dường như hầu hết các tàu thuyền từ Libya đến Crete và Gavdos đều chọn đường đi trực tiếp đến Hy Lạp, không phải là tình cờ đi đường vòng”.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters, Lumi News Malaysia)
Trụ sở một bộ của Hy Lạp bị đe dọa đánh bom
Trụ sở một bộ của Hy Lạp bị đe dọa đánh bom

Ngày 8/3, trụ sở của Bộ Khủng hoảng khí hậu và Bảo vệ dân sự Hy Lạp tại thủ đô Athens đã được lệnh sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN