Số lượng kỷ lục nữ chính khách da màu tranh cử vào quốc hội Mỹ

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11/2020. Ở thời điểm hiện tại, số nữ chính khách da màu đăng ký tham gia tranh cử nghị sĩ quốc hội nước này đã lên tới con số kỷ lục - ít nhất 122 người.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Joyce Elliott. Ảnh: bluehogreport.com

Theo Trung tâm Phụ nữ Mỹ và các vấn đề chính trị (CAWP), con số trên vượt xa số nữ ứng cử viên da màu tranh cử nghị sĩ Mỹ vào năm 2012 với 48 ứng cử viên. 

Ứng cử viên đăng ký tranh cử mới nhất là Joyce Elliott, một sinh viên ở bang Arkansas. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Elliott sẽ là nghị sĩ da màu đầu tiên của bang Arkansas. Elliott đã xuống đường, tham gia cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc bùng phát tại Mỹ trong thời gian qua liên quan đến cái chết của một người đàn ông da màu sau khi bị cảnh sát bắt giữ. 

Chia sẻ với phóng viên, Elliott khẳng định cuộc bầu cử tháng 11 tới là cơ hội thay đổi lịch sử của nước Mỹ và cô tự tin mình có thể bước chân vào nghị trường.

Phụ nữ da màu chiếm 8% dân số Mỹ, song chỉ chiếm 4,3% trong Quốc hội. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 và 2012, tỷ lệ nữ cử tri da màu đi bỏ phiếu cũng đạt mức cao nhất so với các nhóm đối tượng khác. 

Trong lịch sử các kỳ bầu cử Mỹ, các nữ ứng cử viên da màu thường giành chiến thắng tại các địa phương tập trung đa số người da màu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có nhiều người đang nỗ lực vận động tranh cử tại các khu vực đa số người da trắng hoặc đa sắc tộc. Theo Collective PAC, hiện có khoảng 60 nữ chính khách da màu đang vận động tranh cử trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Lan Phương (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump lạc quan về cơ hội giành chiến thắng
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump lạc quan về cơ hội giành chiến thắng

Tròn 100 ngày trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra, đương kim Tổng thống Donald Trump dù được cho là đứng trước nhiều bất lợi vẫn thể hiện tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua với đối thủ chính, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đại diện đảng Dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN