Bầu cử Mỹ 2020: Phố Wall sẵn sàng đón 'làn sóng xanh' đảng Dân chủ

Khi đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến xấu, tỉ lệ ủng hộ đối với đương kim tổng thống Donald Trump giảm, giới phân tích phố Wall đang thảo luận nhiều về khả năng xuất hiện “làn sóng xanh” đảng Dân chủ thống lĩnh Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vài tuần trước, giới đầu tư thi nhau đặt cược đối với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden cho chiến thắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Tại thời điểm này, giới phân tích tại các công ty, tập đoàn lớn như Goldman Sachs, Société Générale, State Street, TD Securities, UBS và nhiều hãng khác đang chuẩn bị kịch bản lưỡng viện Quốc hội cũng nằm trong tay đảng Dân chủ. 

Khi “Làn sóng xanh” này thành sư thật, ông Biden có thể thực thi cải cách chính sách mang tính bước ngoặt như đánh thuế cao, cải cách chống biến đổi khí hậu, tăng chi tiêu cho chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Dân chủ như Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren từ lâu luôn thể hiện tiếng nói cổ vũ việc phân phối lại của cải, tăng thuế nhằm vào giới nhà giàu, chia nhỏ các tập đoàn công nghệ lớn. 

Nhiều nhà đầu tư đang cơ cấu lại danh mục theo cách mà Ed Yardeni – Chủ tịch kiêm chiến lược gia trưởng đầu tư tại Công ty nghiên cứu Yardeni - gọi là “Danh mục Xanh Biden”.

Theo đó, những người thắng trong “làn sóng xanh” này sẽ là những công ty chuyên về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), các công ty vận tải đường sắt, nhà thầu xây dựng, các hãng chế tạo, cung ứng vật liệu, công ty công ích, ngành ô tô, các hãng cung cấp thiết bị ô tế, số hoạt động trong ngành công nghệ sáng tạo. 

Tuy nhiên, theo Ryan Detrick, chuyên gia chiến lược cấp cao về thị trường tại hãng tư vấn LPL Financial, không thể xem nhẹ dự báo của “làn sóng xanh” trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tỉ lệ dự báo chính xác của thị trường chứng khoán Mỹ đối với ứng viên thắng cử lên đến 87% kể từ năm 1928, riêng từ năm 1984 đến nay chính xác 100%. 

Cụ thể, “khi chỉ số S&P 500 có xu hướng đi lên tại thời điểm ba tháng trước khi diễn ra bầu cử, đảng cầm quyền thường thắng. Còn khi chứng khoán đi xuống thì thua. Một số thông tin tốt về phục hồi kinh tế hay nghiên cứu vaccine trong những tháng tới có thể sẽ đẩy S&P 500 theo xu hướng tăng điểm trong thời gian còn lại của năm 2020 và có thể điều này sẽ giúp ông Trump tái đắc cử”, Ryan Detrick bình luận.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios)
Ông J.Biden công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu trị giá 2.000 tỷ
Ông J.Biden công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu trị giá 2.000 tỷ

Ngày 14/7, ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch ứng phó với biến đối khí hậu trị giá 2.000 tỷ USD, trong đó tập trung cải tổ lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy mục tiêu không phát thải CO2 trong 15 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN