Số lượng binh sĩ Mỹ thiệt mạng vì huấn luyện nhiều hơn hy sinh chiến tranh

Vụ tai nạn xe quân sự làm một học viên sĩ quan quân đội Mỹ và 21 người khác bị thương hôm 6/6 một lần nữa khiến dư luận đổ dồn sự chú ý về số liệu đáng giật mình: binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong lúc huấn luyện còn nhiều hơn hy sinh khi làm nhiệm vụ tác chiến.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ gặp tai nạn tại Đức tháng 5/2018. Ảnh: COURTESY

Theo báo cáo thống kê của Quốc hội cập nhật vào tháng trước, từ năm 2016 đến năm 2018, 31,9% các ca tử vong đối với các binh sĩ trong quân ngũ liên quan đến các vụ tai nạn, trong khi chỉ có 16,3% thiệt mạng trong thời gian làm nhiệm vụ.

"Kể từ năm 2006 ...có tổng cộng 16.652 binh sĩ tử vong trong khi phục vụ trong lực lượng vũ trang. 73% số thương vong này không liên quan đến các cuộc chiến", báo cáo nêu rõ.

Video tai nạn xe quân sự Mỹ hôm 6/6 (nguồn: 4 New York News):

Theo báo cáo của Ủy ban Quân lực Hạ viện năm 2018, trong năm 2017, số quân nhân thiệt mạng trong những vụ tai nạn khi huấn luyện cao cao gấp bốn lần số binh sĩ tử vong khi làm nhiệm vụ tác chiến.

Hiện tượng trên đang trở thành một xu hướng đáng báo động đối với quân đội Mỹ, khiến nhiều nghị sĩ và giới chức quân sự Mỹ thực sự lo ngại. Cựu Chủ tịch Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Mac Thornberry , cảnh báo “mức độ sẵn sàng của quân đội đang trong thời điểm khủng hoảng”.

"Cuộc khủng hoảng này không giới hạn ở hàng không quân sự. Hè năm ngoái, Hải quân đã mất đi 17 thủy thủ trong hai vụ va chạm hàng hải liên quan đến tàu USS McCain và USS Fitzgeral. Các nhà điều tra hải quân sau đó phát hiện ra cả hai vụ ta nạn đều liên quan đến mức độ sẵn sàng của Hải quân", nghị sĩ Thornberry viết trong báo cáo năm 2018.

Một trong những vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra vào tháng 3, khi hai phi công hàng hải thiệt mạngtrong một vụ tai nạn máy bay trực thăng gần Yuma, bang Arizona trong một cuộc tập trận định kỳ.

Mặc dù chi tiết về nguyên nhân của vụ tai nạn chết người hôm 6/6 vẫn chưa có kết luận, sự vụ vẫn đóng vai trò như một lời nhắc nhở về các vấn đề an toàn liên quan đến huấn luyện quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Hải quân Mỹ đánh giá mức độ vi phạm của binh sĩ đeo khẩu hiệu 'Đưa đội bay vĩ đại trở lại'
Hải quân Mỹ đánh giá mức độ vi phạm của binh sĩ đeo khẩu hiệu 'Đưa đội bay vĩ đại trở lại'

Hải quân Mỹ đang đánh giá liệu việc thủy thủ đeo băng dán có dòng chữ “Đưa đội bay vĩ đại trở lại” khi Tổng thống Donald Trump đến thăm có vi phạm chính sách của Bộ Quốc phòng hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN