Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt 1 triệu người

Theo trang mạng worldometer.info, đến 22h30 ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam) số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1 triệu người, lên tới con số 1.000.175 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 17/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc gia có ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất là Mỹ, với 209.230 người chết. Kế đến là Brazil và Ấn Độ, với tương ứng 141.441 và 94.971 ca tử vong.

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, nước có tỉ lệ tử vong cao nhất vì COVID-19 là Yemen, với tỉ lệ 28,9% bệnh nhân mắc COVID-19 bị thiệt mạng. Kế đến là Italy (11,7%), Mexico (10,5%) và Anh (9,9%). Tuy là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhưng tỉ lệ tử vong tính trên tổng số ca nhiễm tại Mỹ chỉ là 2,9%.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể sẽ có 2 triệu người thiệt mạng vì đại dịch trước khi vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 được đưa ra thị trường và lưu thông rộng rãi.

Phát biểu ngày 26/9, Giám đốc phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cho biết: "Một triệu là con số khủng khiếp và chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó trước khi nghĩ đến nguy cơ sẽ có thêm một triệu người nữa tử vong… Nếu chúng ta không thực hiện những hành động đó, điều đáng buồn là con số sẽ cao hơn nhiều".

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Chiều 27/9, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh
Chiều 27/9, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Tính đến 18 giờ ngày 27/9, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc lên 1.074 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN