Số ca nhập viện vì COVID-19 tại Pháp tăng vọt

Số ca mắc COVID-19 tại Pháp phải điều trị trong bệnh viện hiện đã tăng lên 22.749 người sau khi có thêm 767 ca nhập viện ghi nhận ngày 10/1, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 4/2021. Trong đó, số trường hợp phải chăm sóc đặc biệt tăng 57 người, lên tổng cộng 3.904 ca, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5/2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Colmar, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Pháp ghi nhận gần 94.000 ca nhiễm mới, nâng số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua lên 269.614 ca. Đây là thứ 14 liên tiếp, Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình trong một tuần ở mức cao như vậy. 

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ít khả năng gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó, nhưng vì biến thể này có khả năng lây lan mạnh nên khiến số ca phải nhập viện tăng nhanh.

Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 10/1 cho biết học sinh nước này sẽ được phép tự thực hiện xét nghiệm thay vì tiến hành xét nghiệm PCR nếu một trong số các bạn cùng lớp mắc COVID-19 vì các ca nhiễm mới tăng nhanh khiến các thủ tục y tế tại các trường học trở nên quá nặng nề.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Thủ tướng Castex cho biết ngày 10/1 đã có 10.452 lớp học đóng cửa. Nếu các lớp học cứ đóng cửa ngay khi có ca nhiễm đầu tiên, thì trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh như hiện nay do biến thể Omicron, tất cả các trường học ở Pháp sẽ bị đóng cửa chỉ trong vài ngày tới. Do đó, từ nay, nếu có kết quả tự xét nghiệm âm tính 3 lần thay vì 1 lần PCR, học sinh sẽ đủ điều kiện để tiếp tục đến lớp. Trong trường hợp phát hiện ca bệnh tại lớp học, phụ huynh sẽ không được yêu cầu đón con em ngay lập tức, thay vào đó phải đợi đến cuối buổi học. 

Viện Y tế công cộng quốc gia Séc (SZU) ngày 10/1 cho biết biến thể Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo tại nước này. Theo giới chuyên gia Séc, làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1 này với khoảng 50.000 ca mỗi ngày. 

Theo SZU, số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm hơn 50% số ca bệnh kể từ ngày 8/1 đến nay, trong đó tại các thành phố lớn của Séc, Omicron gây ra 79% số ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 9/1. 
Trong nỗ lực nhằm giảm tác động của việc cách ly khi số ca nhiễm mới ngày càng gia tăng, Chính phủ Séc đang lên kế hoạch cho phép những người làm việc trong những ngành nghề thiết yếu như dịch vụ khẩn cấp, nhân viên yế và lĩnh vực năng lượng, tiếp tục làm việc ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. Nước này cũng giảm bớt thời gian cách ly xuống còn 5 ngày đối với những người không có triệu chứng.

Trần Quyên (TTXVN)
Thăm dò mới: Người Mỹ không còn sợ COVID, mà sợ kinh tế trì trệ và lạm phát
Thăm dò mới: Người Mỹ không còn sợ COVID, mà sợ kinh tế trì trệ và lạm phát

Cuộc khảo sát mới cho thấy mối lo kinh tế tiếp tục vượt qua ám ảnh về đại dịch COVID-19 ở Mỹ, kể cả khi làn sóng Omicron đang bủa vây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN