Thăm dò mới: Người Mỹ không còn sợ COVID, mà sợ kinh tế trì trệ và lạm phát

Cuộc khảo sát mới cho thấy mối lo kinh tế tiếp tục vượt qua ám ảnh về đại dịch COVID-19 ở Mỹ, kể cả khi làn sóng Omicron đang bủa vây.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm lưu động trên Quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cuộc thăm dò gần đây của AP, tỉ lệ người Mỹ coi COVID-19 là mối quan tâm hàng đầu của họ đã giảm mạnh. Kết quả cũng cho thấy nỗi lo về một nền kinh tế trì trệ và lạm phát giá cả cao nhất trong 4 thập kỷ còn lớn hơn về cuộc khủng hoảng sức khoẻ đang diễn ra.

Được công bố ngày 10/1, cuộc thăm dò mới được thực hiện bởi hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC cho thấy chỉ 37% trong số những người được khảo sát coi COVID-19 là một trong năm ưu tiên hàng đầu của họ đối với các chính sách của chính phủ trong năm nay, giảm so với mức 53% vào năm 2021. 

Mặc dù lo ngại về nền kinh tế không thay đổi nhiều so với năm ngoái, với 68%, đây vẫn là một trong năm vấn đề hàng đầu của người dân Mỹ trong năm 2022, trong bối cảnh lạm phát đã tăng rất mạnh trong cùng kỳ, từ khoảng 1% lên 14%.

Tính đến tháng 11/2021, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 6,8% so với năm trước, mức cao nhất trong 39 năm qua, theo AP. Giá cả tăng mạnh tương ứng với sự gia tăng số lượng người Mỹ coi chi phí sinh hoạt và chi tiêu hộ gia đình là ưu tiên chính của chính phủ. Tỉ lệ người lo ngại vấn đề này là 24% trong cuộc thăm dò nói trên so với chỉ 12% của năm ngoái.

Phe cánh tả ở Mỹ đã dành 2 năm để tập trung vào các phản ứng chống đại dịch, nhưng vấn đề này đang dần lắng xuống trong tâm trí người Mỹ. Sự thay đổi mối quan tâm của người Mỹ đối với nền kinh tế - đặc biệt là lạm phát - là một dấu hiệu tốt cho các đảng viên Đảng Cộng hòa, những người chú trọng về trách nhiệm tài khóa và ủng hộ chính quyền xử lý vấn đề giá tiêu dùng tăng vọt.

Vấn đề nhập cư cũng thu hút sự quan tâm nhiều hơn trong 12 tháng qua, với 32% người tham gia khảo sát coi đây là mối quan tâm hàng đầu, tăng 14 điểm % so với năm 2021. Vấn đề súng đạn tăng 19 điểm % trong cùng khoảng thời gian. Các vấn đề chăm sóc sức khỏe khác ngoài COVID-19, cũng như “phân biệt chủng tộc” và “bất bình đẳng chủng tộc”, lần lượt giảm 11 điểm và 9 điểm %.

Cuộc khảo sát tiến hành với 1.089 người và được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 7/12/2021 sau khi bùng phát làn sóng gia tăng lây nhiễm do biến thể Omicron. Kết quả cho thấy mối quan tâm về SARS-CoV-2 đã giảm xuống ngay cả khi 'biến thể đáng lo ngại' mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới xác định đã nhanh chóng càn quét khắp nước Mỹ và các quốc gia trên thế giới.

Trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo, nhiều người trong số những người đã được khảo sát cho biết, những tin tức gần đây hơn về Omicron không làm thay đổi ý kiến của họ về đại dịch.
 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Mỹ thực hiện ca ghép tim lợn chỉnh sửa gien vào cơ thể người
Mỹ thực hiện ca ghép tim lợn chỉnh sửa gien vào cơ thể người

Các bác sĩ tại Maryland (Mỹ) đã thực hiện ca cấy ghép quả tim lợn được chỉnh sửa gien vào cơ thể một bệnh nhân đang gặp nguy hiểm về tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN