Công dân Mỹ bị bắt vì âm mưu giết ông Trump

Một công dân Mỹ 71 tuổi bị cáo buộc đe dọa bắt cóc và giết cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo RT, một người đàn ông sống tại thành phố New York City đã bị bắt vì nói rằng ông ta âm mưu bắt cóc và sát hại Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump nếu ông từ chối chuyển giao quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Thomas Welnicki bị bắt ngày 10/1 sau khi bị cáo buộc nhiều lần khai báo với Cơ quan Mật vụ về âm mưu giết ông Trump và 12 thành viên Quốc hội không rõ danh tính ủng hộ ông Trump. Ông tin rằng những người này đã ủng hộ các tuyên bố gian lận bầu cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử 2020.

Mặc dù cái tên Donald Trump không được nhắc đến trong hồ sơ được đệ trình lên Tòa án Quận Brooklyn, nhưng chú thích cuối trang xác định “Cá nhân-1” là “người từng giữ chức vụ tổng thống từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021”.

Welnicki tiết lộ kế hoạch của mình trong các cuộc gọi và tin nhắn thoại cho Sở Mật vụ, kéo dài trong vài tháng. Các thông điệp được gửi từ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020 bao gồm một "cuộc phỏng vấn tự nguyện" vào tháng 7/2020 với Cảnh sát Quốc hội Mỹ, trong đó Welnicki đã nói rằng "nếu [Cá nhân-1] thua cuộc bầu cử năm 2020 và từ chối từ chức", ông sẽ 'mua vũ khí' và 'hạ ông ta.' “Tôi thực sự hy vọng rằng Chúa sẽ loại bỏ [Cá nhân-1],” Welnicki nói.

Người đàn ông này cũng được cho là đã “khoe khoang về việc ông dễ dàng có được một khẩu súng” ở New York City, nói rằng mặc dù không “muốn làm tổn thương ai”, ông ta sẽ “đứng lên chống lại chủ nghĩa phát xít” -  theo tài liệu của tòa án.

Trong một cuộc điện thoại tiếp theo tới văn phòng tại Long Island của Sở Mật vụ vào tháng 1/2021, Welnicki đã nhấn mạnh thêm lời đe dọa của mình, nói rằng ông ta sẽ làm “bất cứ điều gì” có thể để “hạ gục [Trump] và 12 con khỉ của ông ta”. 

Welnicki thậm chí còn chỉ ra rằng có thể tấn công trong một cuộc biểu tình cụ thể của người ủng hộ ông Trump. “Nếu tôi có cơ hội làm điều đó ở Manhattan, điều đó thật tuyệt vời… Ngày mai [Trump] sẽ ở Georgia, có lẽ tôi sẽ làm vậy”.

Nhiều người chỉ trích cựu Tổng thống Trump đã cảnh báo vào năm 2020 rằng ông sẽ tìm cách nắm giữ quyền lực sau bầu cử. Ông Trump cuối cùng đành chấp nhận rời Nhà Trắng chuyển đến Florida sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, sau khi Quốc hội Mỹ chứng nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng. Phiên họp xác nhận kết quả bầu cử diễn ra sau cuộc bạo động ngày 6/1 của những người ủng hộ ông Trump ở Điện Capitol.

Welnicki cuối cùng đã được thả với một khoản tiền bảo lãnh 50.000 USD. Luật sư của ông nhấn mạnh rằng thân chủ của mình không đe dọa ông Trump ở bất kỳ thời điểm nào. “Phần lớn các cuộc gọi của ông ấy dường như là gọi cho Sở Mật vụ để trao đổi với họ về mối quan tâm của ông”, vị luật sư tuyên bố.

Tên, tuổi và hồ sơ bắt giữ của Welnicki trùng lặp với “Thomas Welnicki” sống ở Florida trong những năm 1990, từng liên quan đến một loạt vụ bắt giữ ma túy và cuối cùng phải chịu án tù 8 năm vì các tội danh liên quan heroin. Người đàn ông có tên đó cũng bị thẩm vấn liên quan đến vụ mất tích của một bé gái 7 tuổi trong khu vực vào năm 1982, theo tờ Tampa Bay Times. Hiện chưa rõ hai đối tượng này có phải là một người hay không.

Tuy nhiên Welnicki khẳng định vào thời điểm đó mình là một nhà vật lý và mô tả chi tiết về hai người đàn ông được cho là đã bắt cóc và sát hại bé gái. Welnicki nói ông ta không hề bị buộc tội trong vụ mất tích bé gái và vụ án không bao giờ được giải quyết.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.