Số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh, Cuba siết chặt biện pháp phòng dịch

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 5/1/2022, Cuba sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra dịch tễ đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh nhằm hạn chế sự gia tăng các ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Cuba cho biết tất cả những người nhập cảnh, dù là khách nước ngoài hay công dân Cuba, đều phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và kết quả PCR âm tính được thực hiện trong 72 giờ trước khi đặt chân tới đảo quốc này. Cuba cũng sẽ tăng cường xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ cao.

Ngoài các biện pháp đã được đề cập, công dân Cuba chưa hoàn thành chương trình tiêm chủng sẽ phải trải qua xét nghiệm PCR-RT khi nhập cảnh và 8 ngày cách ly tại một khách sạn được chỉ định. Nếu xét nghiệm PCR-RT vào ngày thứ 7 cho kết quả âm tính, người nhập cảnh có thể kết thúc quá trình cách ly. Giới chức y tế Cuba nhấn mạnh các biện pháp kiểm dịch này là bắt buộc và du khách sẽ phải chịu mọi chi phí ăn ở và di chuyển trong thời gian nói trên.

Phi hành đoàn và thủy thủ đoàn của các máy bay và tàu du lịch lưu trú dưới 48 giờ tại Cuba sẽ được miễn trừ các biện pháp kiểm dịch và chỉ cần xuất trình hộ chiếu vaccine.

Tất cả các hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được điều trị tại các cơ sở y tế được chỉ định, trong khi những người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 này sẽ cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở tập trung. Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 10 tuổi là bệnh nhân COVID-19 sẽ được cách ly tại các cơ sở y tế.

Do lo ngại nguy cơ lây lan nhanh chóng của Omicron - biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Cuba đã tạm dừng nhiều hoạt động quy mô lớn để tránh tập trung đông người.

Trước đó, nước này đã tăng cường các biện pháp dịch tễ đối với hành khách đến từ Nam Phi, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Namibia, Malawi và Mozambique, những quốc gia đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Giới chức y tế Cuba xác nhận số ca mắc COVID-19 tại đảo quốc này đã tăng 34,8% trong tuần trước.

Ngày 30/12, Cuba ghi nhận 328 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tử vong. Đến thời điểm hiện tại, đảo quốc Caribe này đã phát hiện ít nhất 72 ca nhiễm biễn thể Omicron.

Mai Phương (TTXVN)
Thế giới đón mừng Năm mới trong lạc quan và thận trọng
Thế giới đón mừng Năm mới trong lạc quan và thận trọng

Sau khi trải qua thêm một năm bất ổn do dịch COVID-19 với nhiều biện pháp hạn chế mới và số ca nhiễm tăng vọt, thế giới đang bước sang năm 2022 với niềm hy vọng về một khoảng thời gian tốt đẹp hơn phía trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN