Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt 261 triệu ca

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 27/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 261.058.217 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.209.838 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 235.877.109 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Abuja, Nigeria. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 799.138 người tử vong trong tổng số 49.050.917 bệnh nhân. Tiếp đến là Ấn Độ với 467.933 người tử vong trong số 34.563.749 bệnh nhân. Brazil đứng thứ 3 với 614.000 người tử vong trong số 22.067.630 người nhiễm bệnh.

Tâm điểm về dịch bệnh trên thế giới trong ngày 27/11 là biến thể Omicron phát hiện đầu tiên tại châu Phi mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách những biến thể đáng quan ngại. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho biết hiện các nhà khoa học “chưa biết nhiều về biến thể mới này” và sẽ mất một vài tuần để có thể đánh giá đầy đủ. Trong khi đó, đặc phái viên của WHO về COVID-19 David Nabarro nhận định Omicron rất đáng quan ngại do có khả năng né tránh "hệ thống phòng thủ" của các vaccine mà thế giới đã sử dụng từ đầu năm đến nay. Ông cho biết các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu cách thức lây lan và tác động của biến thể mới tới các phương pháp điều trị và vaccine hiện nay.

Trước nguy cơ biến thể Omicron lây lan rộng, nhiều nước đã ban hành lệnh hạn chế hoặc cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia miền Nam châu Phi, trong đó có Nam Phi. Canada đã cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đi qua các nước Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Nam Phi và Eswatini trong vòng 14 ngày qua. Brazil, Thái Lan, Oman và Sri Lanka cũng có quyết định tương tự. Trong khi đó, Ireland đang cân nhắc yêu cầu cách ly bắt buộc tại khách sạn, sau khi nước này khuyến cáo tránh hoạt động đi lại không thiết yếu tới 7 quốc gia ở miền Nam châu Phi nói trên. Nhật Bản yêu cầu hành khách đến từ các nước này phải thực hiện cách ly trong 10 ngày.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Giới khoa học cho biết trong số 50 đột biến của Omicron có tới 32 đột biến nằm ở gai protein, thành phần giúp virus SARS-CoV-2 bám vào các tế bào, nhiều hơn đáng kể so với biến thể Delta đang hoành hành trên thế giới. Nhiều đột biến của biến thể mới có liên quan đến việc tăng khả năng kháng kháng thể của virus, tức là có thể làm giảm hiệu quả của vaccine và ảnh hưởng đến cách virus phản ứng với vaccine, phương pháp điều trị và khả năng lây truyền.

Trước thông tin này, các hãng dược đã tiến hành đánh giá hiệu quả của các vaccine phòng COVID-19 đối với biến thể Omicron. Trong thông báo ngày 26/11, AstraZeneca cho biết hãng hy vọng hỗn hợp kháng thể đơn dòng của hãng sẽ vẫn hiệu quả với biến thể Omicron. Hiện hãng đang thực hiện nghiên cứu tại Botswana và Eswatini nhằm thu thập dữ liệu về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới này.

Chú thích ảnh
Hình ảnh dưới kính hiển vi từ viện y tế quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phân lập và xuất hiện trên bề mặt tế bào của một bệnh nhân ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, hai hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bày tỏ hy vọng trong hai tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu hơn về biến thể Omicron để xác định mức độ hiệu quả của vaccine do hai hãng phối hợp bào chế đối với biến thể mới. Theo Pfizer và BioNTech, trong trường hợp biến thể này có thể lẩn tránh "lá chắn" miễn dịch do vaccine tạo ra, hai hãng sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong sản phẩm vaccine của mình để ứng phó với kịch bản biến thể này lây lan trên toàn cầu. Pfizer/BioNTech cũng khẳng định có thể  bào chế vaccine mới chống lại biến thể Omicron trong vòng 6 tuần và các lô vaccine đầu tiên sẽ được giao trong vòng 100 ngày.

Cùng ngày, giới chức Hà Lan cho hay đã phát hiện 61 ca mắc COVID-19 trong số những người đến từ Nam Phi và đang tiến hành xét nghiệm khẩn cấp xem liệu những trường hợp này có nhiễm biến thể Omicron hay không. Trong khi đó, ông Kai Klose, quan chức phụ trách vấn đề xã hội tại bang Hesse của Đức, thông báo giới chức y tế đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm biến thể Omicron. Đây là người vừa trở về từ Nam Phi và đang được cách ly tại nhà. Theo ông Klose, kết quả xét nghiệm của người này cho thấy một số đột biến đặc trưng của biến thể Omicron.

Trước đó, Bỉ đã trở thành nước châu Âu đầu tiên phát hiện ca mắc siêu biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đó là một người chưa tiêm phòng vaccine và vừa trở về từ Ai Cập ngày 11/11. Tối 27/11, Anh thông báo hai trường hợp nhiễm biến thể này là những người trở về từ miền Nam châu Phi. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Antwerp, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng, để sớm mở cửa lại trường học hướng tới mở cửa trở lại đất nước, Lào tiếp tục triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi tại thủ đô Viêng Chăn. Dự kiến, mũi vaccine thứ nhất sẽ hoàn thành vào ngày 5/12 và đạt mục tiêu tiêm đủ hai mũi trước ngày 26/12 để đảm bảo điều kiện mở lại trường học trên địa bàn.

Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh nước này đã mở một chiến dịch có tên gọi là "Tuần tiêm chủng COVID-19" từ ngày 27/11 - 5/12 nhằm sớm đạt mục tiêu tiêm được 100 triệu liều vaccine mà chính phủ đặt ra cho cuối năm nay. Số liệu thống kê cho thấy từ ngày 28/2 - 25/11, Thái Lan đã tiêm được 91,23 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 47,5 triệu liều là mũi tiêm đầu tiên, 40,5 triệu liều là mũi tiêm thứ hai và 3,2 triệu liều là mũi tiêm thứ ba. Dữ liệu tiêm chủng cũng cho thấy kết quả khả quan trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

Thanh Hương (TTXVN)
Biến thể Omicron xuất hiện, Thủ tướng Bỉ gọi đại dịch là COVID-21
Biến thể Omicron xuất hiện, Thủ tướng Bỉ gọi đại dịch là COVID-21

Thủ tướng Bỉ cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 mà thế giới đang đối mặt rất khác với loại đã xuất hiện ở Vũ Hán năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN