Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Thái Lan giảm xuống dưới mức 2.000

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 theo ngày ở Thái Lan đã giảm xuống dưới 2.000 ca, trong khi số ca tử vong vì dịch bệnh này vẫn ở mức hai con số.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 29/4 cho biết quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 1.871 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua (trong đó có 7 ca ngoại nhập) và 10 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 63.570 ca mắc COVID-19, trong đó có 188 ca tử vong.

Hiện đã có 73/77 tỉnh của Thái Lan, kể cả thủ đô Bangkok, đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, với mức phạt tối đa là 20.000 baht (640 USD). Trong khi đó, truyền thông sở tại cho biết kế hoạch sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca ở Thái Lan đã đạt được tiến bộ đáng kể và lô vaccine đầu tiên sẽ sẵn sàng để giao cho chính phủ vào tháng 6 tới.

* Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm xuống dưới 700 ca. Tuy nhiên, các ổ dịch xuất hiện rải rác và số ca nhiễm không truy vết được gia tăng vẫn có thể làm tăng số ca bệnh.

Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận thêm 680 ca nhiễm mới, trong đó có 650 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 121.351 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 4 ca tử vong mới do COVID-19, nâng số ca tử vong ở nước này đến nay lên 1.825 ca. 

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch bệnh thứ 4, giới chức Hàn Quốc đã quyết định triển khai "Tuần lễ kiểm soát phòng dịch đặc biệt" từ ngày 26/4 - 2/5. Trong thời gian này, các bộ, ngành trung ương sẽ tiến hành rà soát phòng dịch tại các cơ sở trực thuộc ít hơn một lần mỗi ngày và kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng dịch. Ngoài ra, các bộ, ngành sẽ lập nhóm kiểm tra thường xuyên, tập trung rà soát các cơ sở tập trung đông người ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ tiến hành kiểm tra tình hình phòng dịch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Các cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục chế độ làm việc tại nhà, lịch làm việc luân phiên, cấm hội họp, tụ tập và kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch. Cơ quan phòng dịch cũng khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân triển khai hình thức làm việc tại nhà và lịch làm việc luân phiên tại công ty.

Kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu chương trình tiêm chủng vào ngày 26/2 đến nay, tổng cộng 2.808.794 người đã được tiêm phòng, chiếm khoảng 5,5% dân số nước này. Trong số này, 1.534.399 người được tiêm vaccine AstraZeneca và 1.274.395 người tiêm vaccine Pfizer. Đến nay, 168.721 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm 0,3% dân số.

Ngọc Quang - Minh Châu (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 28/4: Thái Lan tăng mạnh ca tử vong; Mọi nước thành viên ghi nhận ca mắc mới
COVID-19 tại ASEAN hết 28/4: Thái Lan tăng mạnh ca tử vong; Mọi nước thành viên ghi nhận ca mắc mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.239 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 67.170 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN