Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại nhiều nước châu Mỹ

Ngày 12/5, Bộ Y tế Mexico thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca bệnh và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày, với 1.997 ca mắc mới và 353 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Mexico City, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên 38.324 người, trong đó có 3.926 ca tử vong, và 22.980 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này vẫn cao nhất châu Mỹ, với 10,2%. Cơ quan y tế cho biết tỷ lệ tử vong của nước này ở mức cao là do trên 70% dân số nước này có bệnh lý nền về tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì.

Bất chấp tình hình dịch bệnh, chính phủ Mexico vẫn giữ kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế tại một số bang kiểm soát tốt dịch COVID-19 từ ngày 17/5 tới, trong khi các bang còn lại sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 1/6. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Mexico City và nhiều bang khác của Mexico đã bác bỏ kế hoạch trên của chính phủ do vẫn chưa kiểm soát được dịch. 

Liên quan tới đại dịch COVID-19 tại khu vực Trung Mỹ, tổng số ca nhiễm bệnh tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador cũng đã lên đến 13.629 người, trong đó có 416 ca tử vong, tăng tương ứng 398 ca bệnh và 14 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Tại Mỹ Latinh, trong khi Argentina bắt đầu triển khai kế hoạc dỡ bỏ một số hạn chế, Venezuela kéo dài các biện pháp phong tỏa. 

Trong ngày 12/5, một số cửa hàng và cơ sở buôn bán hàng khóa không thiết yếu  tại thủ đô Buenos Aires của Argentina đã mở cửa trở lại với quy định hạn chế số người trong cửa hàng. Từ cuối tuần này, trẻ em sẽ được phép ra ngoài trong thời gian nhất định và trong phạm vi bán kính 500m quanh nhà.

Chính phủ Argentina thông báo các biện pháp cách ly sẽ có hiệu lực cho đến ngày 24/5, theo đó công viên, khu vui chơi, các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa hết ngày này trong khi chờ thông báo mới. Argentina cho đến nay ghi nhận hơn 6.200 ca mắc COVID-19 và 317 ca tử vong. 

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo ông sẽ gia hạn các biện pháp phong tỏa đất nước thêm 30 ngày nữa để đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tổng thống Venezuela đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 13/3 và trước đó từng gia hạn đến giữa tháng 4. Ông Maduro cho biết thêm 423 ca nhiễm virus đã được phát hiện ở nước này, với 10 ca tử vong.

Việt Hùng - Lan Phương  (TTXVN)
Các nước châu Mỹ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong do COVID-19
Các nước châu Mỹ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Bộ Y tế Mexico tối 10/4 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 39 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 233 người, trong khi số ca mắc bệnh lên đến 3.844 người và 10.300 người nghi ngờ mắc bệnh.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN