Sinh viên Ai Cập ủng hộ làn sóng biểu tình mới

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/2, các phong trào sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cảnh báo sẽ phát động hàng loạt cuộc biểu tình vào đầu học kỳ hai - bắt đầu vào ngày 22/2.

Trong một tuyên bố, các phong trào trên cho biết sẽ "leo thang hành động" trong vài ngày tới nhân Ngày sinh viên quốc tế 21/2. Nhóm "Sinh viên chống đảo chính" (SCA) thuộc Đại học Al-Azhar, cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập, đe dọa sẽ "trả đũa" cảnh sát đồng thời cảnh báo lực lượng an ninh và ban lãnh đạo các trường đại học phải "tự bảo vệ mình".

Sinh viên biểu tình bên ngoài trường đại học al-Azhar ở Cairo. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Hossam Gamal, điều phối viên của SCA, cho biết cuộc "cách mạng" đầu tiên của các trường đại học ở Ai Cập sẽ nổ vào ngày 22/2 tới. Tất cả các phong trào sinh viên đã nhóm họp và nhất trí tổ chức biểu tình nhằm yêu cầu phóng thích các sinh viên bị cảnh sát bắt giữ.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Mohamed Ibrahimvà lực lượng cảnh sát du lịch nước này hôm 17/2 đã đưa ra cảnh báo an ninh tại các điểm khảo cổ học, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một xe chở khách du lịch ở thị trấn Taba khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Cũng trong ngày 17/2, Hội đồng tối cao các trường đại học (SCU) đã quyết định cấm tổ chức các hoạt động chính trị ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong khuôn viên trường nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng giữa các sinh viên. Tuy nhiên, quyết định này đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều phản ứng khác nhau.

Hội sinh viên Đại học Cairo ra tuyên bố ủng hộ quyết định của SCU và cho rằng lệnh cấm sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng chính trị nào lôi kéo các trường đại học vào xung đột. Một thành viên của phong trào "9/3" cho rằng đây là một quyết định đúng đắn vì chính trị không phải là vai trò của các trường đại học. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Tự do tư tưởng (AFTE) Mohamed Abdel Salam lại nhận định quyết định trên là "phi lý", "không có trách nhiệm", chống lại các quyền tự do của sinh viên.

Trong suốt học kỳ một bắt đầu từ giữa tháng 9 năm ngoái, làn sóng biểu tình bạo lực của những người ủng hộ MB và Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã lan rộng khắp các trường đại học ở Ai Cập. Đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát diễn ra hầu như hàng ngày. Hàng trăm sinh viên có liên hệ với MB đã bị đuổi học, bắt giữ hoặc bị đem ra xét xử.


TTXVN/Tin tức

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập tranh cử tổng thống
Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập tranh cử tổng thống

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và là cựu Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), trung tướng Sami Anan sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN