Cảnh sát tuần tra ở Singapore. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại buổi lễ do Đền thờ Hồi giáo Khadijah và Tổ chức hỗ trợ Hồi giáo (RRG) đồng tổ chức, ông Shanmugam cho biết thế giới đang trải qua nhiều căng thẳng chính trị và kinh tế, dẫn tới xung đột và bạo lực tại nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, Singapore vẫn là “một đảo quốc hòa bình” nhờ kiên định với các nền tảng cốt lõi, trong đó có hòa hợp sắc tộc và tôn giáo. Theo đó, ông nhấn mạnh nếu xử lý sai vấn đề này, nhiều hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra.
Theo ông Shanmugam, Singapore sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài khi phù hợp, song luật pháp nước này không cho phép công dân tham gia bạo lực ở nước ngoài, dù dưới bất kỳ hình thức nào hay cho bất kỳ bên nào.
Trước đó, ngày 19/2, Bộ Nội vụ Singapore cho biết đã ghi nhận thông tin báo chí nước ngoài về hai công dân Singapore thuộc danh sách những người chiến đấu cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Gaza. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác thực về việc này.
Tại buổi lễ, ông Shanmugam cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trong việc củng cố đoàn kết xã hội, cho rằng tiếng nói kêu gọi đoàn kết và lòng nhân ái của họ có ảnh hưởng lớn tới công chúng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thanh thiếu niên tìm kiếm bản sắc và sự gắn kết trong kỷ nguyên số.
Ông dẫn trường hợp một thiếu niên 14 tuổi bị cực đoan hóa qua mạng, từng có ý định ra nước ngoài chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tử vì đạo. Đây là thiếu niên thứ ba ở độ tuổi 14 bị xử lý theo Đạo luật An ninh Nội địa trong hai năm qua vì liên quan đến hoạt động khủng bố. Ông Shanmugam nhấn mạnh những vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên đặc biệt đáng lo ngại vì các em dễ bị tổn thương và cần sự định hướng từ người lớn đáng tin cậy.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Shanmugam cũng đề cao vai trò của RRG trong duy trì hòa hợp xã hội. Ông cho rằng thông điệp hòa hợp liên tôn và tôn trọng lẫn nhau là trọng tâm trong nỗ lực cải tạo những người bị cực đoan hóa. Cách tiếp cận “chinh phục trái tim và khối óc” của RRG có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phục hồi và xử lý các điều kiện khiến cá nhân dễ bị tác động bởi tư tưởng cực đoan. Ông cho biết hoạt động truyền thông số của RRG góp phần xây dựng các phản biện đáng tin cậy, trong khi hệ sinh thái hỗ trợ cộng đồng và liên tôn rộng lớn hơn tạo nền tảng để các chương trình phục hồi, phòng ngừa và tái hòa nhập đạt hiệu quả thực chất.