Singapore xác nhận thêm 6 ca nhiễm virus Corona

Ngày 4/2, giới chức Singapore thông báo quốc gia này mới xác nhận thêm 6 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV), trong đó có 4 ca lây nhiễm từ người sang người trong lãnh thổ quốc gia này, nâng tổng số ca nhiễm virus lên 24 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Y tế Singapore nêu rõ dù có 4 ca lây nhiễm từ người trong lãnh thổ quốc gia này nhưng đây không thể coi là dấu hiệu cho thấy dịch đang lan mạnh trong cộng đồng. Cả 4 ca này đều có liên quan tới một cửa hàng bán sản phẩm y tế từng phục vụ du khách Trung Quốc. Hai ca còn lại mới được xác nhận là các công dân Singapore mới được sơ tán về nước từ thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh. Trước đó, Singapore xác nhận 18 ca nhiễm nCoV, tất cả đều từng tới thành phố Vũ Hán.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/2, đơn vị tổ chức Singapore Airshow, triển lãm hàng không lớn nhất tại Châu Á, thông báo sự kiện sẽ vẫn khai mạc vào ngày 11/2 tới dù một số công ty đã rút đăng ký tham gia vì lo ngại bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Dù vẫn được tổ chức nhưng sự kiện được cho là sẽ không thực sự thu hút nhiều người tham gia trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong thông báo mới đưa ra, nhà tổ chức sự kiện Experia Events Pte Ltd cho biết sau khi đánh giá tình hình dịch bệnh do virus 2019 nCoV, đơn vị này sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho những người tham dự sự kiện này. Theo đó, công ty sẽ tăng số lượng các máy đo thân nhiệt được lắp đặt tại các cửa vào sự kiện.

Tuy nhiên, đơn vị tổ chức cũng thông báo hội nghị cấp cao với sự tham dự của hơn 300 lãnh đạo hàng không, quan chức chính phủ, giới chức hàng không dân sự và quản lý hàng không trên toàn thế giới, dự kiến diễn ra trước thềm sự kiện, sẽ bị hủy bỏ.

Trong khi đó, 10 công ty từ Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, và 6 nhà triển lãm từ 4 quốc gia khác sẽ không tham dự sự kiện này. Một số nhà sản xuất máy bay thương mại như Bombardier Inc., Textron Inc. và chi nhánh Gulfsteam của General Dynamics Corp cũng đã rút khỏi sự kiện. Các hãng như Boeing, Airbus, Lockheed Martin sẽ vẫn tham gia sự kiện năm nay.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Singapore đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các du khách Trung Quốc và người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tính đến sáng 4/2, số người tử vong tại Trung Quốc đại lục do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp vì nhiễm virus  2019 nCoV lên tới 425 ca, ngoài ra 2 người khác được xác định tử vong tại Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines.

Singapore Airshow vốn được coi là thước đo sức khỏe của ngành công nghiệp hàng không. Do đó, việc số lượng nhà triển lãm và khách tham quan giảm sút trong sự kiện năm nay càng góp thêm các dấu hiệu tiêu cực với lĩnh vực vốn đang phải nỗ lực đối phó với tình trạng hành khách giảm mạnh do nCoV.

Lê Ánh - Viết Tuân (TTXVN)
Singapore cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài mới đến Trung Quốc
Singapore cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài mới đến Trung Quốc

Ngày 31/1, Singapore tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh đối với các du khách nước ngoài đã tới Trung Quốc trong hai tuần qua, đồng thời ngừng cấp thị thực cho các công dân Trung Quốc để ngăn ngừa sự lây lan của virus Corona chủng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN