Singapore trục xuất 4 đối tượng nghi có ý định gia nhập IS

Nhà chức trách Singapore đã trục xuất 4 đối tượng người Indonesia được cho đang trên đường đến Syria để tham gia tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Cảnh sát Indonesia điều tra tại hiện trường vụ tấn công đánh bom tại thủ đô Jakarta ngày 14/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn truyền thông sở tại cho hay trong 4 đối tượng trên có 1 nam thiếu niên 15 tuổi, bị bắt giữ tại cửa khẩu Woodlands khi tìm cách nhập cảnh vào Singapore từ bang Johor của Malaysia.

Theo phía cảnh sát Indonesia, các đối tượng nêu trên lần lượt là Muhammad Mufid Murtadho, Untung Sugema Mardjuk, Mukhlis Koifur Rofiq và Risno, được cho là có quan hệ với nhà truyền giáo tư tưởng cực đoan Aman Abdurrahman, sau khi bị chặn tại Woodlands đã được giao cho cảnh sát Indonesia tại đảo Batam ngày 21/2.

Quá trình điều tra cho thấy Aman có thể đã chỉ đạo vụ tấn công hôm 14/1 ở Jakarta từ nơi hắn bị giam giữ tại nhà tù Nusakambangan, song hiện chưa rõ liệu 4 đối tượng bị trục xuất khỏi Singapore có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nói trên hay không.

Các đối tượng nêu trên từng hành hương đến Thánh địa Mecca 3 lần và 1 người trong số đó từng đến Syria rồi ở đây trong nhiều tuần. Họ đã đi phà từ Batam đến Singapore nhiều ngày trước khi sang Johor và sau 3 giờ ở đây đã quay trở lại Singapore và bị thẩm vấn trong 5 giờ ở Batam trước khi được di lí đến Jakarta.

Hiện quá trình điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu những đối tượng này tìm cách đến Syria như thế nào.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia bắt giữ 41 nghi can phiến quân Hồi giáo
Indonesia bắt giữ 41 nghi can phiến quân Hồi giáo

Cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ 41 nghi can phiến quân Hồi giáo trên đảo Java trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang siết chặt các quy định về chống khủng bố sau vụ tấn công kinh hoàng tại thủ đô Jakarta vào tháng 1 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN